(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, sắc vàng trên cánh đồng hoa cải tại xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Những ngày này, sắc vàng trên cánh đồng hoa cải tại xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Cải bẹ vàng là loài hoa chỉ nở vào mùa đông, khi đất trời se se lạnh cũng là lúc cánh đồng hoa cải trải sắc vàng tươi. Hoa chỉ nở rộ trong vòng 20 ngày để chờ lấy hạt giống cho vụ sau. Vài năm trở lại đây, những vườn hoa nở rộ được đông đảo người dân chọn làm nơi tham quan, chụp ảnh.

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Đối với các bạn trẻ thì cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ lúc vào mùa luôn là điểm đến lý tưởng để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Trong khung cảnh lãng mạn tràn ngập tràn sắc xuân, sắc vàng của hoa cải làm cho lòng người xao luyến, ai nấy đều xúng xính váy áo xinh tươi.

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Chỉ cần bỏ ra 20.000 đồng bạn đã có thể thả sức ngắm, chụp ảnh giữa vườn hoa cải vàng trải dài dưới nền trời trong xanh. Mùi hương hoa dìu dịu sẽ mang đến cho du khách cảm giác bình dị đến nao lòng.

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra trên những cánh hoa cải mỏng manh, nhụy đượm phấn vàng rực là những chú bướm, chú ong đang chăm chỉ tìm mật ngọt…

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Và trong một phút lắng đọng, ta sẽ thêm trân trọng, yêu quý thành quả của người nông dân vất vả tạo nên vẻ đẹp thuần khiết, đậm hồn quê giữa chốn phồn hoa đô thị.

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Anh Kim Ngọc Lưỡng – Chủ tịch Hội nông dân TP Thanh Hóa, cho biết: “Vườn cải này được trồng từ diện tích đất bỏ hoang trong quá trình đô thị hóa với khoảng trên 3ha gồm hoa cả, tam giác mạch và hoa cánh bướm do hội nông dân quản lý. Số tiền phí thu được từ khách tham quan (20.000 đồng/người) sẽ dược dùng để hỗ trợ chi phí phân bón, công chăm sóc, hỗ trợ cho những người dân có đất và một phần để tái đầu tư cho vụ sau. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên của hội, nếu hiệu quả năm sau sẽ khuyến khích cho người dân làm”.

Mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng ở xã Hoằng Long

Theo anh Lưỡng, đây là năm đầu tiên thực hiện trồng hoa cải phục vụ du khách tham quan nên đơn vị còn khá lúng túng trong trong việc tiếp đón, phục vụ du khách. Trong thời gian tới, việc tiếp đón du khách đến tham quan cánh đồng hoa cải đã được đơn vị quản lý thực hiện chu đáo hơn.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]