(Baothanhhoa.vn) - Từ sáng sớm bà con nhân dân xã Xuân Thái đã tập trung về công sở xã dự buổi giao nhận bò. Lễ trao bò cái sinh sản cho hội viên, phụ nữ nghèo thuộc tổ hợp tác (THT) chăn nuôi bò sinh sản xã Xuân Thái diễn ra thật ấm tình người, bởi 36 hộ được nhận bò đều là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong không khí hồ hởi ấy, chúng tôi quan sát thấy những con bò được trao đều đẹp, có màu lông vàng bóng mượt. Có những con đang mang thai và có cả những cặp bò mẹ, con. Vợ chồng chị Lương Thị Luyện, thôn Lúng dắt bò cái về nhà trong niềm vui phấn khởi, chị Luyện cho biết: Gia đình tôi rất khó khăn, chồng tôi làm ăn xa đã thu xếp công việc về trước một ngày để cùng tôi đến nhận bò về nuôi. Vợ chồng trẻ chưa có vốn làm ăn, nay được hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình tôi vay thêm 2 triệu đồng mua được con bò cái rất ưng ý. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng tôi để phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” đang được Thanh Hóa tập trung triển khai, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch thông tin và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Từ thực tiễn cơ sở,...
(Baothanhhoa.vn) - Từ sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân, phong trào xây dựng khu dân cư (KDC) “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” đang làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh, nhân lên những miền quê đáng sống.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Nghị quyết 11 về “Xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó có nhiều chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên địa bàn....
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa năm nay mới bắt đầu, tình trạng ngập lụt cục bộ còn chưa diễn ra phổ biến. Song, chứng kiến những trận mưa lớn trong các đợt bão lũ từng xảy ra năm 2025, ắt hẳn nhiều người dân tại các phường trung tâm của TP Thanh Hóa (cũ) vẫn còn chung nỗi...
(Baothanhhoa.vn) - Sau sắp xếp, yêu cầu đối với đội ngũ trưởng thôn, bản vùng cao không chỉ dừng ở việc nắm địa bàn, gần dân, hiểu dân mà còn phải làm chủ công nghệ, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số và từng bước thay đổi...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu