(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-6, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hermann Gmeiner – người sáng lập Làng trẻ em SOS (23-6-1919 – 23-6-2019) và tổ chức giao lưu bóng đá với CLB Bóng đá cộng đồng Hoàng Tùng (Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Đình Tùng Football Kids).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh người sáng lập Làng trẻ em SOS; tổ chức tặng quà, giao lưu bóng đá nhân tháng hành động vì trẻ em

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh người sáng lập Làng trẻ em SOS; tổ chức tặng quà, giao lưu bóng đá nhân tháng hành động vì trẻ em

Toàn cảnh buổi lễ.

Sáng 23-6, Làng trẻ em SOS Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hermann Gmeiner – người sáng lập Làng trẻ em SOS (23-6-1919 – 23-6-2019) và tổ chức giao lưu bóng đá với CLB Bóng đá cộng đồng Hoàng Tùng (Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Đình Tùng Football Kids).

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh người sáng lập Làng trẻ em SOS; tổ chức tặng quà, giao lưu bóng đá nhân tháng hành động vì trẻ em

Danh Thủ Hoàng Đình Tùng (Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Đình Tùng Football Kids) tặng quà cho Làng Trẻ em SOS nhân tháng hành động vì trẻ em.

Hiện Làng Trẻ em SOS Thanh Hóa có 200 cháu đang được nuôi dạy, trong đó có 112 cháu nuôi dưỡng tại nhà gia đình, 12 nuôi dưỡng tại khu lưu xá thanh niên, trên 50 cháu đang học đại học, cao đẳng và trên 20 cháu bán tự lập.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh người sáng lập Làng trẻ em SOS; tổ chức tặng quà, giao lưu bóng đá nhân tháng hành động vì trẻ em

Đội bóng Làng trẻ em SOS trước giờ đấu giao hữu.

Tại buổi lễ, các mẹ, các dì và các con trong làng cùng đông đảo các em học sinh bậc tiểu học và THCS tham gia tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Đình Tùng Football Kids, các bậc phụ huynh được nghe tiểu sử về ông Hermann Gmeiner, lịch sử phát triển Làng Trẻ em SOS quốc tế và lịch sử Làng Trẻ em SOS Việt Nam.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh người sáng lập Làng trẻ em SOS; tổ chức tặng quà, giao lưu bóng đá nhân tháng hành động vì trẻ em

Các "cầu thủ nhí" của Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Đình Tùng Football Kids.

Từ ngôi làng đầu tiên được xây dựng tại nước Áo, đến nay nay Làng Trẻ em SOS đã phát triển và có mặt tại 134 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Mô hình nuôi dưỡng trẻ mồ côi được ông Hermann Gmeiner đề ra dựa trên nền tảng gia đình với 4 nguyên tắc sư phạm là bà mẹ, anh – chị - em, ngôi nhà và cộng đồng làng với mong muốn bù đắp những tình cảm mà trẻ mồ côi bị thiếu hụt, mang lại hạnh phúc cho các cháu.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh người sáng lập Làng trẻ em SOS; tổ chức tặng quà, giao lưu bóng đá nhân tháng hành động vì trẻ em

Một gia đình hảo tâm tặng quà cho Làng Trẻ em SOS.

Nhằm tạo sân chơi tích cực, tăng cường cơ hội giao lưu, gặp gỡ và học hỏi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, để trẻ em được phát triển toàn diện, ngay sau lễ kỷ niệm, Làng Trẻ em SOS phối hợp với Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Đình Tùng Football Kids tổ chức giao lưu bóng đá giữa các “cầu thủ nhí”, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em.

Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Đình Tùng Football Kids, nhóm Family và một số gia đình đã tặng quà cho Làng Trẻ em SOS.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]