(Baothanhhoa.vn) - Một quán cóc bên đường, một quầy bán vé số hay một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế nhựa đặt ở vỉa hè… đều trở thành điểm ghi lô, đề lý tưởng. Còn người chơi không cần đến trực tiếp mà có thể liên lạc bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc qua zalo, facebook… Dù các cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp xử lý mạnh, nhưng tình trạng lén lút tổ chức chơi lô đề vẫn tồn tại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khi lô, đề “núp bóng” xổ số

Một quán cóc bên đường, một quầy bán vé số hay một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế nhựa đặt ở vỉa hè… đều trở thành điểm ghi lô, đề lý tưởng. Còn người chơi không cần đến trực tiếp mà có thể liên lạc bằng cách gọi điện, nhắn tin hoặc qua zalo, facebook… Dù các cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp xử lý mạnh, nhưng tình trạng lén lút tổ chức chơi lô đề vẫn tồn tại.

Một điểm bán xổ số trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Chơi lô đề dễ hơn… mua rau

Đã nhiều năm nay, dọc vỉa hè trên tuyến đường Lê Lai, Nguyễn Trãi, đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa)… có khá nhiều người kê bàn ra sát lề đường bày bán xổ số kiến thiết; trong đó, có không ít người núp dưới danh nghĩa bán vé số kiêm cả việc ghi lô, đề. Chỉ cần có người chạy xe qua dừng lại là họ chủ động hỏi “đánh con gì?”.

Khoảng 16h, trong vai là một người đi mua xổ số, chúng tôi ghé vào một quán trà đá ven đại lộ Lê Lợi. Đưa tập vé số, bà chủ hàng nước, đon đả: “Làm thêm mấy vé Vietlott, hay mấy con lô, đề nữa cháu nhé! Không trúng cái này thì trúng cái khác. Lo gì?”. Rồi bà gợi ý những con lô, đề theo dự cảm của mình.

Đi một vòng quanh thành phố, dễ dàng nhận thấy những đại lý ghi xổ số rất nhiều. Hoạt động ghi lô đề diễn ra cả ngày nhưng "nhộn nhịp" nhất là từ 15-17h. Chỉ vài chục phút tại khu vực đại lộ Lê Lợi, có đến hàng chục người, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau đến mua xổ số kiến thiết và ghi lô đề. Việc kê bàn ra vỉa hè bán vé số thực ra chỉ để làm “bình phong” cho việc ghi số đề.

Ông Đinh Văn Nhân, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thanh Hóa (Công ty xổ số), chia sẻ: Hiện có rất nhiều người núp dưới danh nghĩa xổ số để ghi lô, đề trái phép. Ngay đoạn đường gần khu vực gần công ty (đại lộ Lê Lợi), chưa đầy 100m nhưng có đến hơn 10 người bán vé số, trong đó có những người không thuộc đại lý của công ty. Người ngoài rất khó phát hiện ra vì họ cũng in băng zôn của Công ty xổ số, trên bàn cũng có vé số nhưng thường là rất ít hoặc vé đã hết hạn. Do Công ty không có chức năng kiểm tra, xử phạt nên tình trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra. Chưa tính, do thu nhập dễ dàng nên cả những người bán nước vỉa hè cũng kiêm luôn việc này.

Những hình ảnh ghi lô đề núp bóng quán nước vỉa hè hay tại quầy bán vé số với những người đam mê đỏ đen ngồi bàn luận, lẩm nhẩm tính toán đã thưa dần so với nhiều năm trước. Ngoài điện thoại, facebook và zalo… có nhiều website phục vụ nhu cầu soi cầu lô đề, rao bán những con số đẹp và những lời “nỉ non” hứa hẹn đã thu hút hàng nghìn người tham gia, nhất là giới trẻ.

Chỉ cần tìm kiếm với từ khoá: “Lô đề siêu chuẩn” trong 0,34 giây đã cho 7.410.000 kết quả; “dự đoán cầu lô” trong 0,35giây, google sẽ cho 4.670.000 kết quả; “soi cầu, dự đoán xổ số” trong 0,60 giây, google sẽ cho 1.730.000 kết quả… tất cả đều liên quan đến các hội và nhóm đam mê lô đề.

Nhiều website phục vụ nhu cầu soi cầu lô đề với những lời hứa hẹn đã thu hút hàng nghìn người tham gia, nhất là giới trẻ.

Không thể phủ nhận, tệ nạn đánh lô đề trái phép đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Nó không chỉ xuất hiện ở thành thị mà “tấn công” len lỏi đến tận các vùng quê. Cùng với đó là hoạt động cho vay nặng lãi, cầm đồ. Khi con “ma đề” rơi vào tình cảnh bi đát, rất có thể sẽ dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật như: Trộm cắp, cướp giật tài sản... ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cũng như an ninh trật tự xã hội.

Cần sự vào cuộc của toàn xã hội

Do mạng lưới ghi lô đề ngày càng mở rộng, đối tượng tham gia cũng đa dạng, nên hoạt động của các chủ đề ngày càng tinh vi, được ngụy trang dưới nhiều hình thức.

Theo ông Đinh Văn Nhân, Công ty hiện có khoảng gần 200 đại lý xổ sô trên địa bàn toàn tỉnh. Để hạn chế nạn chơi lô đề trái phép, khi các cá nhân làm hợp đồng đại lý bán vé số, Công ty đều yêu cầu họ làm cam kết không ghi lô đề trái phép. Trung bình mỗi năm, Công ty đã chấm dứt hợp đồng với khoảng 50 - 60 đại lý do thực hiện không đúng cam kết như hợp đồng, trong đó có nạn lô đề trái phép.

Ngoài ra, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng, cũng như chính quyền các địa phương trong việc cung cấp thông tin, tổ chức đi kiểm tra các đại lý ghi xổ số. Tuy nhiên, do lực lượng chức năng mỏng, không thể kiểm tra thường xuyên; khi lực lượng chức năng kiểm tra gay gắt thì tình trạng lắng xuống, nhưng chỉ cần hết đợt, mọi việc lại đâu vào đấy.

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng công an TP Thanh Hóa, nhận định: “Những điểm trực tiếp ghi lô đề này thực chất chỉ là những “chân rết” cho những chủ đề. Nguồn thu nhập chính của họ từ đây nên khi bị cơ quan chức năng phát hiện, họ chấp nhận nộp phạt hành chính chứ ít khi chịu khai ra người đứng sau. Việc bắt người ghi lô đề không khó, phải bắt được chủ đề thì mới có cơ sở xử lý, khởi tố...”.

Trước thực trạng đó, Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho chính quyền địa phương, cũng như toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố, nhất là nạn lô đề, cờ bạc. Thành ủy cũng đã ra nhiều chỉ thị nhằm đấu tranh, phòng chống nạn lô đề. Vì vậy, chỉ trong 2 năm 2016 - 2017, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý hình sự 43 vụ, 366 đối tượng; xử lý hành chính 490 vụ, 1.282 đối tượng cờ bạc, ghi bán số đề. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, đã phát hiện, xử lý hình sự 10 vụ đánh bạc; bắt, xử lý đánh bạc, ghi bán số đề nhỏ 43 vụ với 136 đối tượng.

Theo Thượng tá Lê Ngọc Anh, trong thời gian tới, Công an TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động để cho người dân hiểu được những hậu quả nghiêm trọng của các tệ nạn xã hội đặc biệt là nạn lô, đề... Với phương châm “mỗi người dân là một công an mật”, hiện tất cả các phố, phường đều có hòm thư tố giác tội phạm. “Chúng tôi có những tổ hóa trang để nắm tình hình tại các điểm nghi vấn trong thời gian dài. Để bắt được loại tội phạm này, kế hoạch mật phục phải được vạch ra một cách tỉ mỉ, chặt chẽ và hoàn chỉnh nhất”, Thượng tá Lê Ngọc Anh cho biết.

Được biết, ngày 15-4-2014, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị số 08/CT-UBND: “Về việc phòng, chống, đấu trang ngăn chặn nạn lô, đề, vé xổ số giả trên địa bàn tỉnh”. Chỉ thị yêu cầu tất cả các ngành, đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý, xử lý các hoạt động lô đề trái phép. Tuy nhiên, để thực hiện được những điều này, vấn đề quan trọng nhất vẫn là sự vào cuộc đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm loại bỏ nạn lô đề, vé xổ số giả trên địa bàn tỉnh.

Để hạn chế tình trạng trên, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền một cách toàn diện thì các ngành cần có sự phối hợp với VKSND và TAND đưa ra xét xử một số vụ án điểm để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Thông báo danh tính các đối tượng bị bắt giữ, xử lý liên quan đến cờ bạc, số đề về nơi công tác, nơi cư trú để xử lý theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh các đối tượng bằng những phiên xử lưu động, tuyên những bản án thật thích đáng thì mới đủ sức răn đe, giáo dục, mới giúp cho người ghi, kẻ đánh nhận ra được những hệ lụy từ trò cờ bạc núp bóng dưới hình thức ghi số đề này. Bên cạnh đó, Công ty Xổ số Thanh Hóa cũng cần tăng cường công tác quản lý, tổ chức ký cam kết đối với các điểm bán vé xổ số, không kết hợp bán vé xổ số với ghi lô, đề. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Tại Khoản 5, Điều 26, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi: Làm chủ lô, đề; Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề; Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề.


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]