(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-3, các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa di tích trận địa Đông Ngàn tại xã Hoa Lộc và nghe báo cáo Dự án Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khẩn trương thực hiện Dự án Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc

Chiều 19-3, các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa di tích trận địa Đông Ngàn tại xã Hoa Lộc và nghe báo cáo Dự án Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Khẩn trương thực hiện Dự án Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc được thành lập tháng 6 - 1967, gồm 14 nữ dân quân ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, chiến đấu tại trận địa Đông Ngàn, được giao 3 khẩu súng phòng không 12 ly 7 để bảo vệ bầu trời, kho thóc và tuyến đường vận chuyển đường sông, đường biển quan trọng từ Bắc vào Nam. Đây là đơn vị dân quân du kích đầu tiên của cả nước bắn rơi máy bay địch bằng súng bộ binh, được Bác Hồ gửi thư khen; được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để tri ân những đóng góp của các cô gái dân quân xã Hoa Lộc đối với lịch sử Đảng bộ tỉnh, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân, tháng 4 - 2018, Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng mô hình trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc và giao UBND huyện Hậu Lộc làm chủ đầu tư… Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc dự kiến được xây dựng trên diện tích 1,129ha, với các hạng mục chính: Tượng đài và phù điêu; mô hình trận địa pháo và một số công trình phụ trợ khác…

Khẩn trương thực hiện Dự án Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc

Các thành viên trong đoàn kiểm tra thực địa di tích trận địa Đông Ngàn tại xã Hoa Lộc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cấp tỉnh đã đóng góp ý kiến để chủ đầu tư điều chỉnh, hoàn thiện dự án, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý di sản; sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hậu Lộc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy. Việc lập quy hoạch, thiết kế, xây dựng Khu di tích phải cân nhắc, lựa chọn quy mô, kinh phí phù hợp. Công trình trận địa mô phỏng, tái hiện phải sát với thực tế, đảm bảo tính lịch sử, văn hóa, hài hòa cảnh quan thiên nhiên. UBND huyện Hậu Lộc cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích sau khi hoàn thành; các sở, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ huyện Hậu Lộc hoàn thiện Dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]