(Baothanhhoa.vn) - Qua vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, 5 năm gần đây, Quỹ khuyến học của huyện Triệu Sơn (tính cả quỹ khuyến học gia đình và dòng họ) đã lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Triệu Sơn huy động hơn 10 tỷ đồng quỹ khuyến học

Qua vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, 5 năm gần đây, Quỹ khuyến học của huyện Triệu Sơn (tính cả quỹ khuyến học gia đình và dòng họ) đã lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này, 5 năm qua, các cấp hội khuyến học trong huyện đã cấp học bổng cho trên 4.700 lượt học sinh với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; trao thưởng cho hơn 20.300 lượt học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập với số tiền 2 tỷ đồng; thưởng cho trên 6.600 lượt thầy, cô giáo có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, tham gia làm khuyến học tốt với số tiền 1,75 tỷ đồng; tặng quà động viên khích lệ cho 6.345 học sinh thi đỗ vào đại học, cao đẳng, động viên hơn 3.800 em tham gia học nghề, trong đó, nhiều em sau khi học đã có việc làm và có thu nhập ổn định.

Ngoài xây dựng và phát triển quỹ khuyến học chung của huyện, quỹ khuyến học, khuyến tài mang tên các tập thể, cá nhân với số tiền quỹ cố định hàng tỷ đồng cũng phát huy hiệu quả, như: Quỹ khuyến học “Ngàn năm Thăng Long” do doanh nhân Lê Văn Thọ sáng lập; Quỹ khuyến học Nam Vang ở xã Tân Ninh; Quỹ khuyến học Đàm Phương xã Thọ Tiến; Quỹ khuyến học Lê Chí xã Xuân Lộc..., qua đó, góp phần cổ vũ, động viên nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.


PS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]