(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22-4, tại Cửa khẩu Khẹo, xã Bát Mọt, đoàn công tác của huyện Thường Xuân do đồng chí Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch UBND, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Thường Xuân đã tổ chức trao tặng 2.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn, 10 bộ quần áo chống dịch, 40 chai nước rửa tay sát khuẩn, 1 máy phun hóa chất ULP và 30 kg dung dịch Cloramin B cho huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thường Xuân trao tặng huyện Sầm Tớ (Lào) vật tư y tế phòng, chống dịch COVID - 19

Ngày 22-4, tại Cửa khẩu Khẹo, xã Bát Mọt, đoàn công tác của huyện Thường Xuân do đồng chí Cầm Bá Đứng, Phó Chủ tịch UBND, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Thường Xuân đã tổ chức trao tặng 2.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn, 10 bộ quần áo chống dịch, 40 chai nước rửa tay sát khuẩn, 1 máy phun hóa chất ULP và 30 kg dung dịch Cloramin B cho huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Huyện Thường Xuân trao tặng huyện Sầm Tớ (Lào) vật tư y tế phòng, chống dịch COVID - 19

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân trao tặng vật tư y tế cho huyện Sầm Tớ.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân Cầm Bá Đứng đã chia sẻ khó khăn với nhân dân huyện Sầm Tớ, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do đó, việc phát huy tình đoàn kết, kề vai sát cánh, hợp tác toàn diện, chung tay phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân hai nước Việt-Lào. Đồng thời mong muốn với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang, y tế hai nước, hai tỉnh, hai huyện, đại dịch COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh. Qua đó, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và Thường Xuân - Sầm Tớ nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo huyện Sầm Tớ, Phó Chủ tịch Khiên Thong Thăm Bun Xay bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến cán bộ, nhân dân huyện Thường Xuân đã quan tâm đến huyện Sầm Tớ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19, đồng thời thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Lào hiện nay; mong muốn hai nước Lào-Việt Nam tiếp tục đoàn kết, nỗ lực cùng đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Văn Lâm


Văn Lâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]