(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-2-2019 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lê Hoàn thuộc làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ dâng hương khai xuân và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân tổ chức lễ dâng hương và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 11-2-2019 (tức ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lê Hoàn thuộc làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ dâng hương khai xuân và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Huyện Thọ Xuân tổ chức lễ dâng hương và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Các đại biểu dự lễ dâng hương.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Thọ Xuân.

Từ xa xưa, làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân có tục ăn tết lại vào ngày 7 tháng giêng âm lịch và tổ chức tế xuân tại đền thờ vị anh hùng dân tộc Lê Hoàn - người con ưu tú của quê hương Xuân Lập. Trong lịch sử Việt Nam, Lê Đại Hành hoàng đế không những có đóng góp to lớn trong chống quân Tống phương Bắc, quân Chiêm phương Nam, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc, mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt. Ghi nhớ công lao to lớn của ông, nhân dân đã lập đền thờ Lê Hoàn tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, quê hương ông. Đền thờ Lê Hoàn hiện được xem là ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Lễ dâng hương khai xuân Kỷ Hợi 2019 là dịp để lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hoá nói chung, huyện Thọ Xuân nói riêng thể hiện tấm lòng thành kính dâng lên các bậc tiền nhân tiên tổ, các vị anh hùng dân tộc và giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu. Đây cũng là dịp để huyện Thọ Xuân quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, văn hoá, lịch sử đến du khách thập phương và thể hiện lòng tự hào đối với quê hương cách mạng anh hùng.

Huyện Thọ Xuân tổ chức lễ dâng hương và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tiếp đó, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Những năm qua, phong trào trồng cây trên địa huyện đã phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm huyện đều trồng đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao, trong đó đã chuyển đổi nhiều khu vườn tạp, đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Phong trào trồng cây đầu xuân năm mới cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo lời dạy của Người “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thọ Xuân, đông đảo quần chúng nhân dân và các em học sinh đã tham gia trồng cây tại khuôn viên khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lê Hoàn.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]