(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-2 (tức mùng 7 tết Kỷ Hợi) tại chùa Cảnh Yên thuộc địa bàn hai xã Thành Kim và Thành Tân, huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 11-2 (tức mùng 7 tết Kỷ Hợi) tại chùa Cảnh Yên thuộc địa bàn hai xã Thành Kim và Thành Tân, huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Huyện Thạch Thành phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trực tiếp đào hố, trồng cây tại 3 địa điểm: Chùa Cảnh Yên; đường Thác Mây, xã Thạch Lâm và đường vào khu trồng cam bưởi công nghệ cao xã Thành Vân, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đoàn viên, hội viên, tăng ni phật tử và nhân dân luân phiên chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Ngay trong ngày đầu ra quân, toàn huyện đã trộng được hơn 30.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ như Hoàng yến, Sao đen, Lát hoa, Keo...

Huyện Thạch Thành phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Theo kế hoạch, trong thời gian tới huyện Thạch Thành sẽ tập trung chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp cùng các chủ vườn ươm giống chuẩn bị tốt các điều kiện về giống cây, phân lô, huy động các lực lượng triển khai trồng hơn 150 ha rừng sản xuất; đồng thời vận động nhân dân tích cực chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, từng bước xây dựng chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc diện tích rừng keo lấy gỗ xuất khẩu.

Khánh Trình


Khánh Trình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]