(Baothanhhoa.vn) - Số liệu theo báo cáo chính thức của huyện Quan Sơn lúc 15h ngày 3-8-2019 cho biết, mưa lũ đã làm 17 bản trên địa bàn huyện bị cô lập, chia cắt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Sơn: Nhiều bản bị cô lập, 12 người mất liên lạc

Số liệu theo báo cáo chính thức của huyện Quan Sơn lúc 15h ngày 3-8-2019 cho biết, mưa lũ đã làm 17 bản trên địa bàn huyện bị cô lập, chia cắt.

Huyện Quan Sơn: Nhiều bản bị cô lập, 12 người mất liên lạc

Lực lượng bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo giải cứu thành công Ông Lương Văn Chon giữa dòng nước lũ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua, mực nước các suối, sông Luồng, sông Lò dâng cao. Lượng mưa đo được tại Na Mèo là 332,2 mm; thị trấn Quan Sơn là 183,4mm. Mưa lũ làm 17 bản bị cô lập, chia cắt, gồm: Xa Mang, Na Hồ, Xuân Sơn (xã Sơn Điện); Mùa Xuân, Xía Nọi, Khà (xã Sơn Thủy); Sa Ná, Son, Ché Lầu (xã Na Mèo); Nà Sắng, Nà Ơi (xã Sơn Hà); Bản Tình (xã Tam Lư); Bản Lầm (xã Trung Tiến); Bản Mẫy, Bản Bàng, Bản Khạn (xã Trung Thượng).

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện, tính đến 15 giờ ngày 3- 8 - 2019, nước lũ đã thiệt hại hoàn toàn 24 nhà; 18 nhà bị trôi; 4 nhà bị sập; 17 nhà bị sập một phần. Huyện đã di dời khẩn cấp 8 hộ, 33 khẩu; sơ tán 76 hộ, 245 khẩu.

Lũ đã cuốn trôi 17 người, hiện đã cứu được 5 người, còn 12 người mất thông tin liên lạc. Nhiều diện tích lúa nước bị ngập; tuyến Quốc lộ 217, Quốc lộ 16 bị sạt lở 3 điểm. Hiện tại Quốc lộ 217 đã thông tuyến, Quốc lộ 16 đang tiếp tục thông tuyến.

Huyện Quan Sơn: Nhiều bản bị cô lập, 12 người mất liên lạc

Đất đá sạt lở nhà dân.

Hiện tại các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã thường trực tại các địa bàn xã, khu vực xung yếu để chỉ đạo công tác phòng, chống và giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra do lũ ống, lũ quét; phân công cán bộ, lực lượng chiến sỹ thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thời tiết và các tình huống có thể xảy ra.

Các lực lượng quân sự, công an huyện đang tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức giúp nhân dân sơ tán, di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện nay các lực lượng Công an, Quân sự, Bệnh viện đa khoa huyện và lực lượng tại chỗ đang khẩn trương chi viện ứng cứu người mất thông tin liên lạc.

Hữu Ngọc (Huyện ủy Quan Sơn)


Hữu Ngọc (Huyện Ủy Quan Sơn)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]