(Baothanhhoa.vn) - Trong số 10 người dân mất tích ở bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn trong ngày 3-8 vừa qua, thì hộ gia đình ông Hà Văn Tiệu có tới 6 người mất tích.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Sơn: Một gia đình có 6 người mất tích do lũ

Trong số 10 người dân mất tích ở bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn trong ngày 3-8 vừa qua, thì hộ gia đình ông Hà Văn Tiệu có tới 6 người mất tích.

Huyện Quan Sơn: Một gia đình có 6 người mất tích do lũ

Nhiều ngôi nhà ở Sa Ná đã bị san bằng sau cơn lũ dữ.

6 người đang mất tích, gồm: Hà Văn Tiệu (SN 1963); Hà Thị Thắm (SN 1964); Hà Thị Vững (SN 1988); Vi Thị Sống (SN 1990); Hà Văn Quỳnh (10 tuổi) và Hà Văn Chấn (7 tuổi).

Huyện Quan Sơn: Một gia đình có 6 người mất tích do lũ

Cảnh đổ nát ở Sa Ná.

Hiện bản Sa Ná còn 10 người dân mất tích trong lũ dữ vẫn chưa được tìm thấy. Công tác cứu nạn, cứu hộ và cứu trợ đối với bà con ở Sa Ná đang được chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, do nằm sâu trong thung lũng, lại bị dòng sông Luồng chia cắt, nên công tác cứu nạn, cứu hộ, tiếp viện lương thực gặp rất nhiều khó khăn.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]