(Baothanhhoa.vn) - Sau nhiều giờ nỗ lực lực lượng BĐBP thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hoá) đã cứu được 1 người dân bị lũ cuốn trôi, măc kẹt trên ngọn cây giữa lũ dữ. Tuy nhiên 1 người tham gia giải cứu lại bị mắc kẹt tại chính ví trí mà nạn nhân trước đó mắc kẹt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Sơn: BĐBP giải cứu 1 người dân bị lũ cuốn, mắc kẹt trên ngọn cây

Sau nhiều giờ nỗ lực lực lượng BĐBP thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hoá) đã cứu được 1 người dân bị lũ cuốn trôi, măc kẹt trên ngọn cây giữa lũ dữ. Tuy nhiên 1 người tham gia giải cứu lại bị mắc kẹt tại chính ví trí mà nạn nhân trước đó mắc kẹt.

Huyện Quan Sơn: BĐBP giải cứu 1 người dân bị lũ cuốn, mắc kẹt trên ngọn cây

Ông Lương Văn Chon bị mắc trên ngọn cây giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Người đàn ông đang được lực lượng BĐBP giải cứu là Lương Văn Chon, khi đi làm rẫy bị lũ cuốn và mắc kẹt trên ngọn cây. Trước đó, tại khu vực bản Sa Ná thuộc xã Na Mèo (Quan Sơn), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân giải cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi, đưa về trạm y tế xã sơ cứu kịp thời.

VIDEO:

Nước lũ tại khu vực ông Lương Văn Chon mắc kẹt hiện đang tiếp tục lên, lực lượng BĐBP đang triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

VIDEO: Lực lượng chức năng bàn phương án giải cứu nạn nhân.

Theo thông tin mới cập nhật, lực lượng chức năng quyết định cùng chính quyền, nhân dân địa phương đóng bè từ luồng để giải cứu nạn nhân. Hiện nước lũ tại khu vực này đang chảy rất mạnh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đóng bè để giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 15h10 phút, sau rất nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa được nạn nhân Lương Văn Chon vào bờ. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để chăm sóc.

Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu nạn nhân Lương Văn Chon, một thanh niên tham gia giải cứu là anh Phạm Bá Huy, sinh năm 1993, ở bản Nhài, xã Sơn Điện (Quan Sơn) bị mắc kẹt tại vị trí mà nạn nhân Lương Văn Chon mắc kẹt trước đó.

Huyện Quan Sơn: BĐBP giải cứu 1 người dân bị lũ cuốn, mắc kẹt trên ngọn cây

Huyện Quan Sơn: BĐBP giải cứu 1 người dân bị lũ cuốn, mắc kẹt trên ngọn cây

Anh Phạm Bá Huy bị mắc kẹt tại vị trí mà nạn nhân Lương Văn Chon vừa được giải cứu.

Chiều cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cùng các phương tiện, trang thiết bị cứu hộ lên Quan Sơn để phối hợp giải cứu anh Huy và tìm kiếm những người mất tích khác.

Huyện Quan Sơn: BĐBP giải cứu 1 người dân bị lũ cuốn, mắc kẹt trên ngọn cây

Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu anh Phạm Bá Huy. (Ảnh: Đình Hợp)

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, anh Phạm Bá Huy đã vào bờ an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện nay trên khu vực miền núi Thanh hóa có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi lượng mưa đo được trên 150 – 350 mm, Quốc lộ 217 đi Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn km66 có khoảng 1.000m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã tăng cường 40 cán bộ, chiến sỹ về các điểm sạt lở để giúp dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương di chuyển vật chất, trang thiết bị của điểm trường mầm non đến nơi an toàn.

XT


XT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Phạm Bá Lương - 17:42 03/08/19

 Trả lời

Mong bạn tôi mau vào được bờ an toàn, bạn tôi cố gắng nhé chính quyền và mọi người sẽ đưa bạn vào, mình đang nơi xa nên chỉ được tin bạn qua báo chí với hình ảnh của bạn mà mọi người đăng. Chúc bạn vào bờ an toàn.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]