Huyện Quan Sơn: 73,63% hộ xây được nhà vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Sơn: 73,63% hộ xây được nhà vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới

(THO) - Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 4-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quan Sơn “về tăng cường công tác tư tưởng, nhanh chóng thay đổi tập quán canh tác, thói quen sinh hoạt lạc hậu trong nhân dân; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Quan Sơn trở thành huyện khá”, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, phong trào xây nhà vệ sinh đảm bảo theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với việc di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, cải tạo vườn tạp, trồng rau sạch, đường hoa thay cỏ dại, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp đang được cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện. Với hình thức tiết kiệm, các hộ gia đình góp vốn giúp nhau và từ các nguồn vốn hỗ trợ khác để xây nhà vệ sinh, đến tháng 12-2018 toàn huyện đã có 6.536/8.877 hộ (đạt tỷ lệ 73,63%) xây được nhà vệ sinh theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có 24 bản, khu phố di dời toàn bộ chuồng trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư theo hình thức nuôi nhốt tập trung, ngoài ra còn nhiều bản đã có nhiều hộ gia đình di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở; xây lò đốt rác, đào hố chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh.


Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]