Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Nông Cống xây dựng xã, thị trấn lành mạnh

(THO) - Trên địa bàn huyện Nông Cống hiện có 130 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, không có đối tượng mại dâm. Điều đáng nói là hầu như các xã, thị trấn đều có đối tượng nghiện ma túy.

Thực hiện kế hoạch xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy, trong năm 2018, huyện Nông Cống đã đấu mối với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức cai nghiện cho 15 đối tượng nghiện ma túy của thị trấn Nông Cống và các xã: Công Chính, Công Liêm, Tân Thọ, Tân Khang, Hoàng Sơn và thụ lý 13 hồ sơ đề nghị tòa án nhân dân huyện xét xử đã đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện số 1 tỉnh Thanh Hóa. Để thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy, không để phát sinh con nghiện mới, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các gia đình có người nghiện tự nguyện đưa con em mình đi cai hoặc cai nghiện ngay tại gia đình, cộng đồng; tìm giải pháp tạo công ăn việc làm ổn định để giúp người nghiện cai nghiện thành công, không tái nghiện..., góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2019.


V.S

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]