Sáng 20-4, huyện Bá Thước long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) thứ III. Đây là huyện tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Bá Thước tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Sáng 20-4, huyện Bá Thước long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) thứ III. Đây là huyện tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

Tới dự có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 120 đại biểu đại diện cho trên 90.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Bá Thước.

Huyện Bá Thước tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh phát biểu tại đại hội.

Từ khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II (giai đoạn 2014-2019), thực hiện mục tiêu quyết tâm thư đặt ra tại đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước đã cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực. Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; hạ tầng kinh tế -xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế tiếp tục được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống người dân được cải thiện rõ nét; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Thông qua hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đồng bào các DTTS trong huyện đã tích cực, chủ động trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội…

Huyện Bá Thước tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cấp ủy Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bá Thước đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách về dân tộc của Đảng, nhà nước và của tỉnh; tiếp tục triển khai và làm tốt hơn nữa chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với vùng DTTS, chính sách bố trí sử dụng cán bộ người DTTS… để sớm đưa Bá Thước trở thành huyện khá trong vùng dân tộc miền núi của tỉnh và của cả nước...

Với chủ đề: “Các dân tộc huyện Bá Thước đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Bá Thước lần thứ III đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019- 2024, đó là: Tiếp tục tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững; khai thác tiềm năng, lợi thế vùng DTTS, từng bước hình thành các vùng kinh tế trên địa bàn huyện…

Tại đại hội lần này, đã có 2 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 12 cá nhân được tặng giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh; 5 tập thể, 99 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019.

Huyện Bá Thước tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen của các cấp, các ngành vì đã có thành tích xuât sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Huyện Bá Thước tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III gồm 25 người; thông qua dự thảo quyết tâm thư đại hội giai đoạn 2019 -2024.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]