(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-10, tại phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thanh Hoá tổ chức Lễ mit tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai 2019 và công bố báo cáo thảm họa thế giới năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Sáng 13-10, tại phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thanh Hoá tổ chức Lễ mit tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai 2019 và công bố báo cáo thảm họa thế giới năm 2018.

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Đông đảo các đại biểu và nhân dân tham dự lễ mit tinh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Băng Cốc (Thái Lan); cơ quan Liên hợp quốc, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; đại diện các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng; lãnh đạo TP Sầm Sơn, lực lượng cứu hộ cứu nạn, nhân dân phường Quảng Vinh.

Với chủ đề “Xây dựng để trường tồn”, lễ mít tinh Hưởng ứng Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay là dịp để toàn xã hội có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về một thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, hiểm họa; qua đó, tăng cường khả năng phối hợp hoạt động giữa các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức liên quan trong nước và các tổ chức quốc tế, các đối tác Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trong công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại lễ mit tinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: Với vai trò là tổ chức nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược của Hội. Đến nay, Hội đã đào tạo mạng lưới 815 tập huấn viên, hướng dẫn viên về các lĩnh vực liên quan phòng ngừa và ứng phó thảm họa trong toàn quốc; thành lập Phòng Điều hành ứng phó thảm họa và Đội ứng phó thảm họa cấp quốc gia, kết nối với 34 Đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh, 389 Đội ứng phó thảm họa cấp xã. Hội đã hỗ trợ 585 xã, phường thuộc 142 huyện, quận của 36 tỉnh, thành phố xây dựng cộng đồng an toàn và triển khai hoạt động can thiệp rủi ro thảm họa, như xây dựng nhà tránh trú bão kết hợp các hoạt động sinh hoạt tại địa phương, đường sơ tán an toàn, hệ thống thoát nước, hỗ trợ trường học an toàn. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết, thời gian tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động của 44 trung tâm phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, 26 trạm ứng phó khẩn cấp; xây dựng 30.000 nhà chữ thập đỏ, trong đó có 20% là nhà an toàn phòng, chống bão lũ; tổ chức các kho hàng cứu trợ khu vực miền Bắc, Trung, Nam.

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại lễ mít tinh.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND cho biết: Từ đầu năm 2019 tới nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 11 trận thiên tai. Trong đó đợt thiên tai do bão số 3 và mưa, lũ đã gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn các huyện Quan Sơn, Mường Lát (trong đó nặng nề nhất là Quan Sơn) làm 10 người chết, 6 người mất tích, ước tính thiệt hại khoảng 924 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho biết: Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 2011 – 2020; chỉ đạo việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, các phương án ứng phó, đảm bảo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi thiên tai xảy ra. Xây dựng các công trình đảm bảo kỹ thuật để phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai như hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống tưới tiêu, hồ đập,... an toàn cho người dân và các khu vực kinh tế. Củng cố hệ thống cảnh báo, trang bị phương tiện đảm bảo thông tin kịp thời diễn biến của thiên tai đến người dân, để chủ động việc phòng ngừa, ứng phó tại cộng đồng. Tăng cường bảo vệ môi trường, trồng nhiều cây xanh, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng rừng ngập mặn, tạo vành đai bảo vệ các khu dân cư, khu kinh tế và các công trình phúc lợi xã hội. Xây dựng và thành lập mỗi xã, mỗi huyện một Đội ứng phó thiên tai, thảm họa, hoạt động có hiệu quả, để đáp ứng kịp thời việc ứng phó, trợ giúp nhân đạo, đánh giá thiệt hại và nhu cầu khi thiên tai xảy ra. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai, phát huy kiến thức của người dân cùng với kiến thức khoa học mới để hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Lấy cộng đồng làm trọng tâm và người dân phải thực sự được tham gia vào công tác phòng chống thiên tai, đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo, phát huy được năng lực của cộng đồng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân hãy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để phòng ngừa, ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, xây dựng cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai thảm họa, đây là hành động thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2019.

Ngay sau Lễ mít tinh, Đội ứng phó nhanh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và nhân dân phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

đội ứng phó nhanh diễn tập các tình huống

Đội đã xử lí một số tình huống khẩn cấp ứng phó với cơn bão đổ bộ vào thành phố, bao gồm: tổ chức cứu hộ, cứu nạn thuyền gặp nạn trên biển, sơ cấp cứu cho các nạn nhân bị tai nạn thương tích; sơ tán khẩn cấp 55 hộ dân ở khu phố có nguy cơ bị ngập do nước biển dâng trên địa bàn xã Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]