(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức Lễ hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Biểu dương điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ (CLB) “Gia đình 5 không 3 sạch” năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Biểu dương 200 điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch”

Sáng 4-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức Lễ hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Biểu dương điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ (CLB) “Gia đình 5 không 3 sạch” năm 2019.

Hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Biểu dương 200 điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch”

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho các điển hình CLB "Gia đình 5 không 3 sạch"

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội doanh nhân nữ và đại diện các CLB Gia đình 5 không 3 sạch.

Từ hiệu quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, Hội LHPN tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng CLB gia đình 5 không 3 sạch góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2021” tại 220 xã đặc biệt khó khăn tại 22 huyện, trong đó, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội chú trọng xây dựng mô hình CLB Gia đình 5 không 3 sạch. Đến nay, toàn tỉnh đã nhân rộng thêm 334 CLB, nâng tổng số CLB Gia đình 5 không 3 sạch lên 564 CLB với 28.802 thành viên, tăng gấp 2,5 lần so với mục tiêu của Đề án. Toàn tỉnh đã có 9.591/11.660 thành viên CLB đạt 8 tiêu chí (82,2%).

Qua thực hiện chỉ đạo của các cấp hội LHPN, nhiều CLB “gia đình 5 không 3 sạch” đã có cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với 8 tiêu chí, toàn tỉnh có 10.156/11.660 hộ không đói nghèo, chiếm 87,1%; 98,3% gia đình không vi phạm pháp luật; 90,7% gia đình không sinh con thứ 3 và bạo lực gia đình; 98,4% hộ đạt tiêu chí không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; 99,1% các thành viên CLB đạt tiêu chí sạch nhà, 97,1% đạt tiêu chí sạch bếp, 95,4% đạt tiêu chí đạt sạch ngõ.

Hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Biểu dương 200 điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch”

Các đại biểu cùng tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương".

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2019 và tham gia thảo luận những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch của thành viên và tập thể các mô hình CLB “Gia đình 5 không 3 sạch” ở các vùng miền trong tỉnh, đồng thời tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Biểu dương 200 điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch”

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng những kết quả đạt đuơc của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, đặc biệt là xây dựng mô hình CLB “Gia đình 5 không 3 sạch” đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, 8 tiêu chí thực hiện mô hình CLB có nội dung liên quan đến thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Hiện có 3 vấn đề không riêng phụ nữ quan tâm mà còn cả hệ thống chính trị, đó là phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em và lạm dụng phụ nữ trẻ em tham gia những việc vi phạm pháp luật. Để tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình CLB “Gia đình 5 không 3 sạch” và thực hiện tốt chủ đề năm, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội quan tâm, chú trọng nhiều hơn công tác tuyên truyền theo phương châm: “Tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ đi đầu” để hội viên, phụ nữ hiểu đúng, đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của địa phương; lồng các tiêu chí 5 không 3 sạch vào thực hiện các quy ước, hương ước làng, xã; củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động thiết thực mang lại quyền lợi cho hội viên; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quê hương Bà Triệu.

Hưởng ứng “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Biểu dương 200 điển hình tiên tiến trong hoạt động câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch”

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho các điển hình trong CLB "Gia đình 5 không 3 sạch".

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã biểu dương và tặng Bằng khen cho 200 thành viên CLB Gia đình 5 không 3 sạch và phát động ký cam kết hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn phụ nữ và trẻ em”.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]