(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-7, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng khóa XVII, kỳ họp thứ 11 sơ kết thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, dự.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua

Sáng 10-7, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng khóa XVII, kỳ họp thứ 11 sơ kết thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, dự.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động công tác hội, phong trào phụ nữ, nhưng tư tưởng của cán bộ, hội viên vẫn cơ bản ổn định và tích cực tham gia các phong trào thi đua. Nổi bật là thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; tham gia phòng, chống dịch COVID- 19 bằng nhiều hình thức thiết thực; thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVD-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ngày càng đa dạng. Hội LHPN các cấp đã trao 46 con bò sinh sản cho phụ nữ nghèo trị giá gần 500 triệu đồng, giúp 1.042 hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, thành lập 20 mô hình kinh tế tập thể; phối hợp dạy nghề cho 12.819 lao động nữ được học nghề. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”, 6 tháng đầu năm, có thêm 2 xã biên giới khó khăn (xã Na Mèo và Mường Mìn, huyện Quan Sơn) được nhận hỗ trợ, nâng tổng số lên 11 xã, vượt 8 xã so với chỉ tiêu được giao và huy động gần 9 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua

Đại diện Hội LHPN huyện Mường Lát phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu dành thời gian tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức thực hiện phong trào công tác hội, xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình nông thôn mới, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, thu hút hội viên vùng giáo… Đồng thời bàn sâu những giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua

Đại diện Hội LHPN huyện Nga Sơn chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh các hoạt động thực hiện đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” và chủ đề năm 2020 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí thôi tham gia ban chấp hành tỉnh hội khóa XVII.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII đã chia tay một số đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành và bầu bổ sung một số đồng chí vào Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVII.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]