(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-7, Hội LHPN huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị điển hình tiến tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội LHPN huyện Thọ Xuân biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước

Sáng 6-7, Hội LHPN huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị điển hình tiến tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hội LHPN huyện Thọ Xuân biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội LHPN huyện Thọ Xuân đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Hội LHPN huyện cũng đã tập trung chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở thành lập các câu lạc bộ, xây dựng các mô hình liên kết, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Hiện nay, toàn huyện có 621 mô hình trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được xây dựng và nhân rộng. Phong trào "Nuôi con khỏe dạy con ngoan" đã được đông đảo các tầng lớp phụ nữ quan tâm. Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà luôn được đông đảo đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng. Trong phong trào xây dựng NTM, toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 334 đoạn đường phụ nữ tự quản, 156 tổ thu gom rác thải, 88 Câu lạc bộ "Gia đình 5 không, 3 sạch”; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 4 mô hình Hợp tác xã dịch vụ môi trường tại Xuân Quang, Thuận Minh, Xuân Giang và Thọ Lộc; xây dựng mô hình đường hoa thay thế cỏ dại tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Triển khai xây dựng mô hình “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”, đến nay toàn huyện đã thành lập được 1.096 tổ với 20.614 thành viên; xây dựng 35 mô hình Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm với 2.370 thành viên; xây dựng mô hình tổ hợp tác trồng rau an toàn trong nhà lưới tại thôn 3, xã Xuân Giang; mô hình sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm sạch tại xã Bắc Lương; ra mắt và tập huấn cho Hợp tác xã dịch vụ và trồng cây ăn quả Xuân Thành tại xã Xuân Hồng; chỉ đạo triển khai xây dựng 2 mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu”, 5 mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng mái ấm tình thương và con giống tình thương”, trong 5 năm qua, đã trao 44 Mái ấm tình thương với tổng trị giá 802 triệu đồng cho 44 gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 173 con bê giống trị giá 1.323.5 triệu đồng cho 173 hội viên phụ nữ nghèo; các cấp hội cũng đã tích cực tham gia có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với kết quả đạt được, Hội LHPN huyện được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 2 Bằng khen; UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Danh hiệu tập thể xuất sắc, Cờ thi đua và Bằng khen; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng 14 Bằng khen, Ban Thường vụ Huyện ủy - UBND huyện tặng 16 giấy khen; các ngành khác tặng 5 giấy khen cho tập thể và cá nhân cán bộ cơ quan Thường trực. Hội phụ nữ cơ sở cũng được cấp trên tặng nhiều Bằng khen, giấy khen.

Hội LHPN huyện Thọ Xuân biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước

Dịp này, UBND huyện Thọ Xuân đã khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện khen thưởng 4 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, Hội LHPN Thọ Xuân cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]