Tin liên quan
Đọc nhiều
Hoa lan - thú chơi tao nhã ngày Tết
Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, người dân xứ Thanh lại nô nức đi sắm cho gia đình mình những chậu hoa, cây cảnh ưng ý nhất để chào đón năm mới. Bên cạnh đào, mai, quất… những loài hoa tượng trưng cho Tết cổ truyền, những năm gần đây, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ lại chọn hoa lan làm thú chơi ngày Tết.
Từ xa xưa, hoa lan được mệnh danh là “Nữ Hoàng của các loài hoa”, là “Vương giả chi hoa”. Dưới thời phong kiến có câu: “Vua chơi lan, quan chơi trà”, thú chơi này dần dần được mở rộng ở giới thượng lưu, trí thức, quan trường… Đến nay, hoa lan là thú chơi tao nhã, phổ biến và phát triển rộng khắp, bất kỳ ai cũng có thể chơi, nhất là vào dịp Tết cổ truyền.
Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết, nhưng trên nhiều tuyến đường ở TP Thanh Hóa có rất nhiều loài hoa, cây cảnh để phục vụ người tiêu dùng, trong đó hoa lan là một trong những loài không thể thiếu.
Tại Vườn cây cảnh Quế Mai trên đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hoá, chủ vườn đã chuẩn bị hàng trăm loài lan để phục vụ người tiêu dùng.
Với giá giao động từ 150.000đ/1kg đến hơn 1.000.000đ/1kg tuỳ từng loại hoặc khách hàng có thể mua theo giò.
Theo chủ cửa hàng, ở đây có khoảng hơn 100 loài khác nhau, trong đó có cả lan rừng và lan công nghiệp, với nhiều loài hoa lan quý hiếm mới nhập về.
Là người có hơn 20 năm trong nghề trồng cây cảnh, ông Ngô Khắc Quế - Chủ vườn cây cảnh Quế Mai, cho biết: nhu cầu chơi lan của người tiêu dùng vô cùng phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại.
Những năm trước, đào, quất… là những loài cây được ưa chuộng nhất để chưng vào dịp Tết, nhưng những năm gần đây, ngoài những loại cây truyền thống này, người tiêu dùng thường chọn hoa lan làm thú chơi riêng.
Hầu hết, mọi người thường chọn lan hồ điệp để chưng trong những ngày Tết, bởi đây là những loại có màu sắc phong phú, bắt mắt, phù hợp trong những ngày xuân về.
Để tôn lên vẻ đẹp sang trọng, hấp dẫn của dòng lan hồ điệp, những người thợ chơi lan với con mắt tinh tường đã bài trí, thiết kế những giò lan đặt trong những chậu cảnh, đôn cảnh với những đường nét tinh xảo.
Dọc các tuyến đường hoa ở TP Thanh Hóa, trung bình mỗi chậu lan có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng, thậm chí là hàng chục triệu đồng tùy thuộc vào kích thước, độ quý của lan.
Trong dịp Tết nguyên đán, người thích hoa lan chủ yếu tìm mua hoa lan được trồng theo phương pháp công nghiệp cho năng suất ổn định, hoa đẹp. Tuy nhiên loại hoa lan này khó ra hoa trong môi trường tự nhiên. Trong khi đó, hoa lan rừng có vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc, có khả năng sinh trưởng và ra hoa trong môi trường khắc nghiệt.
Một số người trồng hoa lâu năm, cho biết, mùi hương của hoa lan có thể trừ khử khí độc, làm tăng cường khả năng đề kháng của cơ thể. Chính vì thế, hoa lan rừng trở thành thú chơi tao nhã của nhiều người dân thành phố, nhất là vào dịp lễ, Tết.
Theo các chủ cửa hàng, khoảng hơn chục ngày nữa người tiêu dùng mới mua hoa về chơi Tết, lúc đó mới đa dạng các chủng loại.
Hoài Thu
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:05:00
Tạm dừng hoạt động của các phương tiện tại một số tuyến đường phục vụ Lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024
- 2024-04-24 15:38:00
Bùng nổ mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024
- 2019-01-09 21:11:00
Đường thi công dở dang khiến người dân bức xúc
Nâng cao chất lượng dân số - kế hoạch hóa gia đình ở huyện Thạch Thành
Thọ Xuân: Tôn tạo ngôi mộ cổ hơn 500 năm tuổi
Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Yên Định
Huyện Đông Sơn: 39 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã về nước
Thông báo cắt điện để bảo dưỡng thiết bị và đường dây phục vụ cấp điện dịp Tết Nguyên đán 2019
Phối hợp hơn nữa giữa TYM với tổ chức hội Liên hiệp phụ nữ các cấp
Hương cỏ mật
Thăm, tặng quà và chúc mừng năm mới các chiến sỹ trên tàu trực canh giữa biển
Bản tin Thanh Hóa Online ngày 8-1-2018