(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, xã Dân Lực (Triệu Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từng bước áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhờ đó đời sống của người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn của xã đang từng ngày khởi sắc. Đây chính là tiền đề để Dân Lực phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới ở Dân Lực

Thời gian qua, xã Dân Lực (Triệu Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từng bước áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhờ đó đời sống của người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn của xã đang từng ngày khởi sắc. Đây chính là tiền đề để Dân Lực phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018.

Công nhân Nhà máy Sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung của Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh (cụm công nghiệp Dân Lực) trong ca sản xuất.

Trở lại thôn Ân Mộc, con đường đất chật hẹp ngày nào giờ đã được bê tông hóa với lòng đường rộng từ 3 đến 5m, hệ thống thoát nước hợp vệ sinh; hai bên là những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp cùng những cánh đồng lúa xanh mướt. Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Ân Mộc Nguyễn Tăng Hoa chia sẻ: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chương trình xây dựng NTM được nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng. Từ sự đóng góp của nhân dân, tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, từ năm 2012 đến nay, thôn Ân Mộc đã bê tông hóa 99% đường giao thông, 2,5 km kênh mương, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Hiện toàn thôn có 352 hộ, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 25 triệu đồng.

Với phương châm hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, thời gian qua xã Dân Lực đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng, từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM.

Đồng chí Nguyễn Quyết Tính, chủ tịch UBND, phó ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, cho biết: Để đẩy mạnh hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, chính quyền xã luôn chú trọng các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, trong đó coi trọng công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hàng năm, xã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với phương châm “gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, qua đó phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng NTM.

Đảng ủy, UBND xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chính sách an sinh xã hội; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; khuyến khích, tạo điều kiện để người dân đầu tư phát triển các ngành nghề dịch vụ - thương mại, tiểu - thủ công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương... Việc triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã đã tạo sự thống nhất trong xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương; việc đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, hiệu quả của công tác dân vận cơ sở gắn với chương trình xây dựng NTM trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Thực hiện phương châm: Dân chủ trong mọi kế hoạch, chương trình, minh bạch, công khai trong thực hiện các dự án, từ năm 2012 đến nay, người dân trong xã đã đóng góp hơn 30 tỷ đồng; hàng ngàn ngày công lao động để làm các công trình như: Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, công trình vệ sinh của gia đình... Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Dân Lực đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Dân Lực những năm qua đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Thông qua phong trào đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng phấn khởi, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.


Bài và ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]