(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947-27-7-2019), ngày 25-7, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khoá IV-2019 (Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh ) đã tổ chức chương trình hành trình về các “địa chỉ đỏ” thăm quê hương Bác Hồ tại huyện Nam Đàn (Nghệ An); tham quan Khu di tích ngã ba Đồng Lộc, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, sự hy sinh, bất tử của 10 cô gái Ngã ba Ðồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hành trình về các “địa chỉ đỏ”

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947-27-7-2019), ngày 25-7, lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khoá IV-2019 (Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh ) đã tổ chức chương trình hành trình về các “địa chỉ đỏ” thăm quê hương Bác Hồ tại huyện Nam Đàn (Nghệ An); tham quan Khu di tích ngã ba Đồng Lộc, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, sự hy sinh, bất tử của 10 cô gái Ngã ba Ðồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hành trình về các “địa chỉ đỏ”

Các đoàn viên ưu tú lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Nam Đàn ( Nghệ An).

Hành trình về các “địa chỉ đỏ”

Đông đảo các đoàn viên và người dân đến thăm quê ngoại của Bác

Tại tỉnh Nghệ An, đông đảo các đoàn viên đã đến thăm quê ngoại của Bác Hồ tại làng Hoàng Trù; thăm quê nội của Người tại Làng Sen; dâng hương, dâng hoa, báo công lên Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, khắc sâu lời dạy của Bác, các đoàn viên sẽ tiếp tục không ngừng học tập, nỗ lực đoàn kết, phát huy sức trẻ, trí tuệ, quyết tâm xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình về các “địa chỉ đỏ”

Các đoàn viên thăm và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc ( Hà Tĩnh)

Thăm và tri ân các anh hùng liệt sỹ, những thanh niên xung phong đã nằm xuống tại Ngã ba Đồng Lộc, các đoàn viên ưu tú đã được lắng nghe những câu chuyện lịch sử về những người con từ khắp nơi về đây sống, chiến đấu để bảo vệ trọng điểm huyết mạch giao thông chiến lược vận chuyển vũ khí,trang thiết bị, lương thực, thuốc men từ miền Bắc vào miền Nam. Trong niềm cảm xúc trước tấm gương hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, đặc biệt là sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc, các đoàn viên đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Hành trình về các “địa chỉ đỏ”

Hành trình về các “địa chỉ đỏ”

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]