Hài hòa lợi ích
Sau khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận là di sản, nhiều địa phương thường nghĩ ngay đến chuyện khai thác sao cho hiệu quả nhất, khiến một số di tích, danh thắng đứng trước nguy cơ “biến mất”.
Ảnh minh họa.
Tôi khá ấn tượng với việc mới đây thành phố Bruges nước Bỉ sau khi được công nhận là di sản thế giới đã nói “không” với du khách để không làm đảo lộn cuộc sống yên bình và khiến di sản có nguy cơ bị xuống cấp.
Đây không phải di sản đầu tiên đưa ra quan điểm ứng xử như thế. Nhiều di tích ở châu Âu đã đề ra những nguyên tắc khá khắt khe nhằm hạn chế du khách.
Việc ứng xử giữa bảo tồn và khai thác ở mỗi nơi đang cho thấy có sự khác nhau. Câu chuyện đóng cửa di tích định kỳ hàng năm để bảo tồn đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Có di tích thì chỉ mở cửa một phần, phần còn lại có những mô phỏng hoặc trình chiếu để phục vụ người xem. Có di tích thì sử dụng hàng rào, cắt cử nhân viên giám sát chặt chẽ để khách không tác động đến công trình trong di tích. Có nơi lại đưa ra quy định du khách không đươc quay phim, chụp ảnh tự do, mà phải trả phí nhằm hạn chế việc du khách tác động quá mức đến công trình.
Ở những di tích này vấn đề được các ban quản lý chú ý là bảo tồn nguyên trạng như cam kết với cơ quan đã công nhận nó. Trong khi đó, ở ta gần đây, nguồn thu tại nhiều di tích, danh thắng lại luôn được nhiều ban quản lý đặt ra khá nặng nề.
Thậm chí mới chỉ được công nhận là di tích cấp tỉnh có địa phương đã muốn biến điều đó thành cơ hội để kiếm tiền. Nào là tiền bán vé, tiền thu dịch vụ, tiền cung tiến... dẫn đến cảnh quan bị xâm hại, môi trường ô nhiễm.
Có nơi còn làm thêm một số công trình mới, tổ chức dịch vụ không phù hợp ngay trong vùng lõi di tích để thu phí. Hậu quả là di tích bị xâm hại, nguồn thu khó có thể để bù đắp được cho việc khắc phục hậu quả.
Phát huy giá tri di sản là cần thiết nhưng không nên để ở tình trạng quá cởi mở.
Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) hàng năm cơ quan chức năng đều đưa ra những khuyến nghị ứng xử có trách nhiệm với di sản. Nhưng dường như điều đó chưa đủ để hạn chế tình trạng tăng trưởng “nóng” tại một số di tích, danh thắng.
Cần phải có những biện pháp kiểm soát mạnh mẽ hơn để sớm thay đổi nhận thức trong ứng xử với di sản. Chỉ khi nào các ban quản lý có quan điểm ứng xử hài hòa giữa bảo tồn với khai thác, mới có thể phát huy giá trị di sản một cách lâu bền.
An Nhiên
{name} - {time}
- 2024-04-17 15:49:00
Thông tin về quy định mới liên quan đến đường bộ cao tốc
- 2024-04-17 14:27:00
Huy động nhân lực, máy móc thu dọn bãi đá tại biển Hải Tiến
- 2019-11-16 12:33:00
Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn TP Sầm Sơn
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Xã Hoằng Hà (Hoằng Hóa) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đã thu 14,2 tỷ đồng Quỹ Phòng chống thiên tai 2019
Sa Ná ngày trở lại
Phiên chợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Nhi Sơn
Cứu nạn thành công 7 người trên tàu cá của xã Hoằng Trường
Một số chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15-11-2019)
Thanh Hoá xếp thứ 3 toàn quốc về dân số
Lan tỏa ý thức pháp luật