(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường - xây dựng nông thôn mới và phòng chống rác thải nhựa” của Hội LHPN huyện Tĩnh Gia phát động, cuối năm 2019, Hội LHPN xã Phú Sơn đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thành lập mô hình điểm “Phụ nữ thu gom rác thải nhựa hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” tại chi hội Tây Sơn, thu hút 60 hội viên tham gia. Trọng tâm của mô hình là vận động hội viên thu gom rác thải phế liệu nhập cho các tổ để bán lấy kinh phí hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gom phế liệu giúp phụ nữ nghèo

Thực hiện chương trình “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường - xây dựng nông thôn mới và phòng chống rác thải nhựa” của Hội LHPN huyện Tĩnh Gia phát động, cuối năm 2019, Hội LHPN xã Phú Sơn đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thành lập mô hình điểm “Phụ nữ thu gom rác thải nhựa hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” tại chi hội Tây Sơn, thu hút 60 hội viên tham gia. Trọng tâm của mô hình là vận động hội viên thu gom rác thải phế liệu nhập cho các tổ để bán lấy kinh phí hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo.

Gom phế liệu giúp phụ nữ nghèo

Chi hội phụ nữ Tây Sơn, xã Phú Sơn (Tĩnh Gia) nhập phế liệu lấy tiền tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo.

Về xã Phú Sơn vào buổi sáng, đúng lúc tôi bắt gặp một số chị của chi hội phụ nữ thôn Tây Sơn, xã Phú Sơn đang nhập phế liệu. Sau một hồi cân và tính tiền, các chị phấn khởi ghi chép vào sổ theo dõi của tổ để báo cáo chi hội. Qua trò chuyện, tôi thấu hiểu phần nào nỗi khó khăn, vất vả và niềm vui vì làm điều ý nghĩa của các chị. Chị Phạm Thị Chính, chủ tịch hội LHPN xã cho biết: Tuy không quy định mỗi tháng hội viên phải gom được bao nhiêu kg phế liệu, bởi đây là hoạt động tự nguyện nhằm gây quỹ và giúp đỡ hội viên khó khăn nên các chị rất tự giác. Ban đầu, lượng phế liệu thu được còn ít, các tháng sau gom được nhiều hơn. Gia đình nào cũng có túi nilon, chai lọ đựng hay cái ấm nhôm hỏng, ốc vít long... đều được chị em gom dồn lại cho chi hội.

Tham gia phong trào, chị em đã thực sự học được cách tiết kiệm, đúng như lời răn của người xưa: “Năng nhặt chặt bị”. Không chỉ trong nhà, ngoài đường sạch sẽ, ngoài đồng bây giờ cũng chẳng còn những chai lọ, túi đựng thuốc trừ sâu vứt bừa bãi như trước kia. Từ số phế liệu này, vào cuối tháng sẽ có tổ (nhóm) trưởng đến từng hộ để thu gom và tập kết. Khi nào phế liệu đầy, sẽ được bán và đưa vào quỹ để trao tiền mặt giúp đỡ phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc thu gom tại nhà, các chị còn vận động các hộ có đám cưới, giỗ chạp cho vỏ lon, chai nhựa... Tính trong quý 1 năm 2020, chi hội phụ nữ Tây Sơn đã gom được gần 3 tấn phế liệu, trị giá thu được gần 13 triệu đồng. Chi hội đã trích quỹ trao cho 23 hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn, phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo, trong đó có cháu Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở với bà ngoại được chi hội duy trì hỗ trợ 200 ngàn đồng/tháng và đấu mối với hội cấp trên trao xe đạp cho em tới trường. Nhận thấy hiệu quả và ý nghĩa của hoạt động, rất đông phụ nữ thôn Tây Sơn tham gia. Đến nay tăng lên 120 hội viên.

Chị Nguyễn Thị Thanh là tiểu thương tại chợ, gia đình chị trước đây thường gom phế liệu để thật nhiều mới bán lấy tiền sinh hoạt, nhưng biết được việc làm ý nghĩa của tổ chức hội, chị Thanh đã dành toàn bộ số phế liệu tích góp được 2,3 tạ cho chi hội. Việc làm của chị Thanh đã tạo được hiệu ứng tốt, nhiều chị tự nguyện ủng hộ chi hội phế liệu để gây quỹ. Việc làm ý nghĩa thiết thực của chi hội phụ nữ Tây Sơn đã lan tỏa đến các chi hội khác và được Hội LHPN xã Phú Sơn khuyến khích, nhân rộng. Đợt dịch COVID-19, hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội trích kinh phí thu gom phế liệu mua 1.600 khẩu trang tặng cho phụ nữ nghèo và người dân trên địa bàn.

Tuy mới thực hiện trong tháng 3-2020, nhưng Hội LHPN xã Phú Lâm đã thu hút được hội viên, phụ nữ của 5/7 chi hội tham gia thu gom phế liệu tiết kiệm và đã tặng 20 hội viên nghèo (200 ngàn đồng/chị). Dù giá trị không là bao nhưng đối với vùng nông thôn còn nhiều khó khăn thì sự gom góp, ủng hộ của số đông hội viên phụ nữ đã tạo nguồn quỹ, hỗ trợ cho nhiều hội viên phụ nữ khó khăn, tăng thêm tình đoàn kết, giúp đỡ chị em vươn lên trong cuộc sống. Một số chị đã gom số tiền được tặng để mua con giống (gà, vịt) nuôi, trang trải sinh hoạt gia đình, mua sách vở, đồ dùng học tập cho con...

Chia sẻ về tính bền vững của mô hình, chị Lê Thị Hiệp, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Lâm cho biết: Mô hình thu gom phế liệu gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em khó khăn đã đem lại hiệu quả thiết thực bởi nó rất phù hợp với thực tế địa phương vì đơn giản, mọi người đều có thể thực hiện. Điều đáng ghi nhận là từ phong trào đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ, tạo sợi dây gắn bó mật thiết giữa các hội viên phụ nữ.

Thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình hội viên, phụ nữ nhiều xã trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đã quen bỏ phế liệu tái chế vào bao đựng để gây quỹ làm việc thiện. Đồng chí Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Toàn huyện đã có 27 chi hội với 1.530 hội viên của 5 xã (Phú Sơn, Phú Lâm, Trúc Lâm, Hải Ninh, Thanh Thủy) tham gia, thu được hơn 30 triệu đồng (quý 1-2020). Mô hình đã mang lại hiệu quả xã hội tích cực. Bên cạnh việc góp phần phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế tác động xấu đến môi trường thì từ nguồn thu bán phế liệu đã giúp đỡ rất nhiều trường hợp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhận thấy hiệu quả tích cực từ mô hình, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng mô hình, đặc biệt là phải chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đại đa số hội viên, cũng như nhân dân trong việc bảo vệ môi trường. Những vật tưởng vứt đi nhưng lại có ích, bởi nó đem lại thu nhập, dù rất nhỏ, nhưng quan trọng hơn việc gom phế liệu còn có tác dụng làm sạch môi trường và giáo dục ý thức tiết kiệm cho chị em.

L.H



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]