(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 18 và 19-10, Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giao lưu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào (30-10-1949 – 30-10-2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao lưu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào

Trong 2 ngày 18 và 19-10, Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giao lưu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào (30-10-1949 – 30-10-2019).

Giao lưu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào

Các đại biểu và sinh viên dự buổi giao lưu.

Tại buổi giao lưu, đông đảo cán bộ, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch được nghe đại diện Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang. Cách đây 70 năm, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng kề vai, sát cánh cùng các lực lượng của cách mạng Lào đánh thắng kẻ thù xâm lược, lập nên những chiến công xuất sắc. Với sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam, cách mạng Lào ngày càng lớn mạnh. Năm 1975, sau ngày giải phóng, cách mạng Lào đứng trước sức ép từ các thế lực phản động trong nước và quốc tế. Theo yêu cầu của nước bạn Lào, năm 1977, quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục trở lại nước bạn Lào, giúp Lào đánh bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng. Ngày 31-12-1987, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam rút hết về nước, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lịch sử giúp cách mạng Lào.

Giao lưu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào

Tiết mục văn nghệ tại buổi giao lưu.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quân tình nguyện, trong những năm qua, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục đóng góp, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt - Lào, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn ngày thêm bền chặt.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]