(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), chiều  18-7-2019, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại huyện Như Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Thanh

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), chiều 18-7-2019, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại huyện Như Thanh.

Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Thanh

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà thương binh nặng Hà Thanh Nhàn.

Cùng đi có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo huyện Như Thanh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Nghé, 91 tuổi, ở thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân; thương binh nặng Hà Thanh Nhàn ở xã Hải Long.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Nghé có 2 con trai là Liệt sĩ. Năm 2018, do đường vào nhà mẹ khó khăn, lãnh đạo Công an huyện Như Thanh đã chỉ đạo đoàn viên thanh niên Công an huyện làm 400m đường vào nhà Mẹ. Thương binh Hà Thanh Nhàn mặc dù bị tổn hại 81% sức khoẻ vẫn vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi.

Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Thanh

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Nghé.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chúc Mẹ Việt Nam anh hùng mạnh khỏe, sống lâu, các thương binh, bệnh binh luôn mạnh khỏe, tàn nhưng không phế, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu noi theo; tiếp tục động viên con, cháu sống hòa thuận, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể huyện Như Thanh tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, giúp các gia đình chính sách có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Như Thanh

Chụp ảnh lưu niệm với CBCS Công an huyện.

Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, làm việc và kiểm tra tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Công an huyện Như Thanh. Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác của công an huyện, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, khen ngợi những thành tích mà công an huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo ANTT, công tác xây dựng Đảng, XDLL của công an huyện. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, Công an huyện Như Thanh cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra, giữ vững ANTT phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]