(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-1, tại TP Cao Bằng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019. Dự án “Vì trẻ em vùng cao” của tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 10 tập thể xuất sắc được nhận giải thưởng này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dự án “Vì trẻ em vùng cao” của Thanh Hóa vinh dự giành giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019

Sáng 3-1, tại TP Cao Bằng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019. Dự án “Vì trẻ em vùng cao” của tỉnh Thanh Hóa là 1 trong 10 tập thể xuất sắc được nhận giải thưởng này.

Dự án “Vì trẻ em vùng cao” của Thanh Hóa vinh dự giành giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019

Trong 4 năm qua, dự án đã thực hiện 6 công trình, xây mới 24 phòng học tại vùng cao xứ Thanh với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng

Dự án “Vì trẻ em vùng cao” ra đời từ năm 2016 với hoạt động chính là xây dựng trường học cho các điểm trường đặc biệt khó khăn tại các huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Thanh Hóa. Trong 4 năm qua, Dự án đã kêu gọi, vận động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân để xây dựng các phòng học mới và một số công trình phụ trợ cho các điểm trường khó khăn tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Dự án “Vì trẻ em vùng cao” của Thanh Hóa vinh dự giành giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019

Anh Lê Đình Oanh, thành viên Ban điều hành Dự án “Vì trẻ em vùng cao” vinh dự nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia

Dự án đã thực hiện thành công 6 công trình trường học “Vì trẻ em vùng cao” với tổng số 24 phòng học tại các huyện Mường Lát (bản Ón, xã Tam Chung và bản Lốc Há, xã Nhi Sơn), Quan Hóa (bản Vui, xã Thanh Xuân, nay là xã Phú Xuân), Quan Sơn (bản Ngàm, xã Tam Thanh), Lang Chánh (bản Cơn, xã Yên Thắng) và Thạch Thành (thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân). Tổng giá trị của 6 công trình mà dự án đã thực hiện là gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh những phòng học được xây mới, dự án còn kêu gọi ủng hộ cho các điểm trường nói trên nhiều bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng học tập, tặng quà với gia trị hàng trăm triệu đồng. Đây là những món quà đầy ý nghĩa mà dự án dành tặng cho các em học sinh vùng cao xứ Thanh, góp phần xóa bỏ các phòng học tranh tre nứa lá, cũng như cải thiện, nâng cao chất lượng dạy và học tại các địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

Dự án “Vì trẻ em vùng cao” của Thanh Hóa vinh dự giành giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019

Dự án “Vì trẻ em vùng cao” của Thanh Hóa là 1 trong số 10 tập thể tiêu biểu nhất toàn quốc giành giải thưởng tình nguyện quốc gia 2019

Với những đóng góp đó, Dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã được Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Thanh Hóa chọn, đề cử tham gia giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019 mà dự án đã giành được là hoàn toàn xứng đáng.

Dự án “Vì trẻ em vùng cao” của Thanh Hóa vinh dự giành giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019

Những phòng học mới kiên cố mà dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã thực hiện là những món quà rất ý nghĩa dành tặng cho các em học sinh vùng cao Thanh Hóa

Đây chính là sự ghi nhận những kết quả, sự đóng góp của dự án đối với cộng đồng, xã hội, đặc biệt là với các em học sinh vùng cao xứ Thanh. Các thành viên dự án – những con người tuổi trẻ đầy nhiệt huyết vẫn đang tiếp tục xúc tiến những công trình tiếp theo, những việc làm ý nghĩa, đúng với tên gọi và tiêu chí của dự án.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]