(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đồng bào công giáo trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, kinh phí, nguyên vật liệu, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng bào công giáo tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đồng bào công giáo trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, kinh phí, nguyên vật liệu, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn.

Điển hình như giáo dân huyện Nga Sơn đã đóng góp 190 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó có 3 xã vùng giáo toàn tòng là Nga Phú, Nga Thái, Nga Liên đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; giáo dân thôn Minh Châu, xã Trường Lâm và giáo dân thôn Bắc Sơn, xã Nghi Sơn (Tĩnh Gia) đóng góp 570 triệu đồng làm đường bê tông nông thôn; giáo dân giáo xứ Kẻ Bền, xã Vĩnh Minh (Vĩnh Lộc) đóng góp làm 500m đường bê tông trị giá 600 triệu đồng... Cùng với đó, bà con giáo dân trong tỉnh đã tự chỉnh trang, xây dựng mới nhiều nhà ở dân cư, cổng ngõ, tường rào; đóng góp kinh phí tu sửa, xây mới nhà văn hóa thôn; đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi...


Tố Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]