(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

Chiều 15-11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.

Các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì buổi tọa đàm. Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các ban, ngành có liên quan của tỉnh, ban tuyên giáo huyện ủy các địa phương trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh, ban tuyên giáo các huyện ủy đã tập trung thảo luận, đánh giá công tác tuyên truyền việc nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân. Xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường của các tổ chức đoàn thể chính trị gắn với các hoạt động cụ thể để tuyên truyền. Cụ thể hóa các nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của Trung ương và tỉnh. Tích cực bảo vệ, chăm sóc rừng ngập mặn và siết chặt công tác quản lý khai thác tài nguyên, xử lý ô nhiễm môi trường.

Xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã... Đồng thời, đánh giá tình hình tham gia xử lý khủng hoảng môi trường tác động đến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội do những vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến thiết thực của các đại biểu về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục về bảo vệ môi trường trên các lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác bảo vệ môi trường. Tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ hàng tháng và các hình thức đa dạng khác. Đồng thời, làm rõ hơn về công tác tuyền tuyền, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]