(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-7, Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào do đồng chí Mẳn Phêng Khạ Ty Nha, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn và Hội LHPN tỉnh đã long trọng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Biên bản nghi nhớ giữa Hội LHPN hai tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018, ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2018-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào) và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

Sáng 20-7, Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào do đồng chí Mẳn Phêng Khạ Ty Nha, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn và Hội LHPN tỉnh đã long trọng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Biên bản nghi nhớ giữa Hội LHPN hai tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018, ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2018-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh và các thành viên trong đoàn Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn.

Thực hiện nội dung ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2016-2018, Hội LHPN hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ các dân tộc dọc biên giới của hai tỉnh về tình đoàn kết, hữu nghị trong sáng, đặc biệt thủy chung, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 16 xã của 5 huyện có chung đường biên giới với nước bạn Lào phối hợp với các Đồn biên phòng tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn thông qua các mô hình tổ chức sinh hoạt hội, câu lạc bộ, giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi tặng quà, khám chữa bệnh, trao hỗ trợ con giống, mái ấm tình thương cho hội viên các chi hội nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đố, góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa tổ chức Hội LHPN hai tỉnh, đóng góp xứng đáng vào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn tặng quà lưu niệm cho Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, sau khi thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2016-2018, đại diện Hội LHPN hai tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội LHPN hai tỉnh, giai đoạn 2018-2020. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước và hoạt động đối ngoại nhân dân cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác an ninh biên giới, về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc anh em; tăng cường phối hợp giáo dục phụ nữ các dân tộc tại các huyện biên giới tổ chức thực hiện Hiệp định Quy chế biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào; phối hợp trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi về phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống cho phụ nữ và trẻ em...

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thành chúc đồng chí Mẳn Phêng Khạ Ty Nha, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn và các thành viên trong đoàn sức khỏe, chúc chuyến công tác của đoàn thành công tốt đẹp. Đồng chí đánh giá cao tinh thần thực hiện những nội dung ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2016-2018 của Hội LHPN hai tỉnh. Đồng chí thông tin thêm về những đổi mới, sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây, trong đó có đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh và các cấp hội phụ nữ. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Hội LHPN hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đặc biệt lưu ý nội dung quan trọng trong Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2018-2020 là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, phụ nữ hai tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động, giữ gìn truyền thống đoàn kết của hai dân tộc, hai tỉnh; nghiên cứu hợp tác đào tạo cán bộ, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào đầu tư; đẩy mạnh tuyên truyền hội viên, phụ nữ vùng biên nâng cao nhận thức trong xóa đói giảm nghèo, nêu cao cảnh giác trước các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Nhân dịp này, Hội LHPN hai tỉnh Thanh Hóa đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn; hai tổ chức hội cũng trao tặng cho nhau những phần quà ý nghĩa thể hiện truyền thống văn hóa dân tộc của hai tỉnh, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Tiếp tục chuyến công tác, Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn sẽ đi thăm một số mô hình hoạt động hội phụ nữ cơ sở; gương phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi; khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn (Thọ Xuân); một số trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh và Khu kinh tế Nghi Sơn.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]