(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-9, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội lần thứ III, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa

Sáng 23-9, Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; Hội liên hiệp các Hội hữu nghị tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga tổ chức, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam – Liên bang Nga. Đặc biệt, trên cơ sở định hướng về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và nhà nước, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, tìm kiếm thị trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của Thanh Hóa nói riêng; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng hương Thanh Hóa tại Mátxcơva và tỉnh Kha-ba-cốp tham gia vào các hoạt động quan trọng của Hội; vận động hội viên và bà con Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và công tác tại Liên bang Nga tích cực tham gia các hoạt động từ thiện…

Trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng như truyền thống văn hóa – lịch sử và mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam – Liên bang Nga; tiếp tục củng cố và mở rộng tổ chức Hội gắn với việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa tổ chức Hội và hội viên; tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần xây dựng Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 đồng chí. Ông Lê Ngọc Hinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội hữ nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ III.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]