(Baothanhhoa.vn) - Đã qua rồi cái thời người dân huyện vùng biên Quan Sơn tranh nhau vào danh sách “biên chế” hộ nghèo. Cuộc sống mới, tư tưởng mới nên việc “cố thủ” ở lại hộ nghèo là đồng nghĩa coi thường lòng tự trọng và sự không đồng tình của cộng đồng. Bởi vậy, nhiều đồng bào dân tộc nơi thượng nguồn sông Lò đã viết đơn tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Câu chữ bình dị trong mỗi lá đơn cũng là mỗi hoàn cảnh riêng, song tựu chung là ý thức tự vươn lên thoát “bóng ma” đói nghèo.
(Baothanhhoa.vn) - Sau Tết Nguyên đán là lễ đầu năm - một trong những thời điểm vàng mã được đốt nhiều nhất trong năm. Tại nhiều khu dân cư những chậu lửa đỏ lên ở bất cứ nơi nào có thể.
(Baothanhhoa.vn) - Hàng trăm hộ dân đang phải sống trong những căn nhà xập xệ, dột nát. Đất không được cấp sổ đỏ, nhà không được xây, hộ khẩu không được nhập, tách bởi nằm trong dự án đã “treo” hàng chục năm nay. Các hộ dân ở các dự án “treo” lâm vào tình cảnh “đi...
(Baothanhhoa.vn) - Trồng cây để gây rừng, góp phần ươm gieo sự sống. Nhưng những cây trồng mới cần phải được chọn lọc, chăm sóc thay cho việc trồng lấy thành tích, chạy theo số lượng.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/2/2026, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đăng tải thông tin phản ánh về tình trạng lượng rác thải sinh hoạt tại 7 phường thuộc thành phố Thanh Hóa cũ tăng đột biến trong thời gian ngắn, khiến nhiều điểm tập kết rác rơi vào tình trạng...
(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), Hệ thống Y tế Hợp Lực đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân đội ngũ thầy thuốc, tôn vinh giá trị nhân văn của nghề y và khơi dậy tinh...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu