(Baothanhhoa.vn) - Để xây dựng thành phố văn minh, công dân thân thiện, cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng ủng hộ. Qua đó, đưa thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị loại I, đô thị trung tâm của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chung sức xây dựng thành phố văn minh, thân thiện

Chung sức xây dựng thành phố văn minh, thân thiện

Tuyến phố Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ được gìn giữ xanh, sạch, đẹp.

Để xây dựng thành phố văn minh, công dân thân thiện, cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng ủng hộ. Qua đó, đưa thành phố ngày càng phát triển, xứng tầm là đô thị loại I, đô thị trung tâm của tỉnh.

Giữa năm 2008, TP Thanh Hóa bắt đầu triển khai chương trình “xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện”. Đến năm 2010, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về việc tăng cường và đẩy mạnh thực hiện chương trình “xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Để Chỉ thị số 01-CT/TU đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh. UBND thành phố tổ chức ký cam kết với chủ tịch UBND các phường, xã, các đơn vị tổ chức sự kiện; các phường, xã tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện tốt chỉ thị; Ủy ban MTTQ thành phố ra lời kêu gọi thực hiện chỉ thị và in 55.000 bản phát đến các hộ gia đình. Cùng với kẻ vẽ hàng nghìn pa-nô, khẩu hiệu, công tác tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường cũng được tổ chức thường xuyên... 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị. Các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền làm tốt 1 việc cụ thể, trong đó MTTQ thành phố phát động phong trào tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Công an thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn cờ bạc, lô đề; hội nông dân vận động nhân dân thực hiện tốt đề án “Chuyển đổi chăn nuôi trâu, bò, ngựa sang sản xuất, kinh doanh ngành nghề khác”; hội LHPN phát động ngày thứ 7 tình nguyện làm sạch, đẹp đường phố; đoàn thanh niên xung kích trong công tác xóa quảng cáo vi phạm quy định nơi công cộng...

Đô thị văn minh là đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp, tiện ích về mọi mặt. Vì vậy, trong 10 năm qua, TP Thanh Hóa đã tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng đô thị. Sau khi sáp nhập thêm 19 xã, thị trấn, TP Thanh Hóa đã điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; hoàn thành các quy hoạch chi tiết, các khu chức năng, với tổng diện tích 16.678 ha, phủ kín toàn bộ diện tích của 37 phường, xã. Đồng thời, quy hoạch lại các vùng rau an toàn, hoa chất lượng cao, các khu công nghiệp, làng nghề; UBND tỉnh cũng đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng thành phố hai bên bờ sông Mã đến năm 2030. Nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch, thành phố đã tranh thủ ý kiến các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia nước ngoài như chuyên gia Mỹ đối với quy hoạch chung thành phố, chuyên gia Anh đối với khu đô thị mới Trung tâm thành phố, chuyên gia Hàn Quốc đối với quy hoạch khu đô thị Đông Nam thành phố... Cùng với quy hoạch, thành phố tập trung khai thác quỹ đất ở các mặt bằng được phê duyệt và đất xen cư, xen kẹp trong địa bàn dân cư để có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch. Nhiều dự án trọng điểm được TP Thanh Hóa đầu tư xây dựng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như: Hợp phần I, II, III, IV, V dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố, Đại lộ Nam sông Mã, Đại lộ Nguyễn Hoàng, đường Voi - Sầm Sơn, dự án sông Hạc, dự án tiêu úng Đông Sơn, đường vành đai Đông - Tây, Trung tâm hành chính mới... Các tuyến đường nội thành được chỉnh trang, hệ thống đường giao thông các tuyến phố, đường giao thông nông thôn được thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. 10 năm qua, TP Thanh Hóa đã đầu tư, nâng cấp được 182,191 km đường với tổng kinh phí 244,670 tỷ đồng; lát đá vỉa hè 17.925m2 với tổng kinh phí đầu tư 233,628 tỷ đồng. Nhiều công trình văn hóa, thể thao được đầu tư như Quảng trường Hàm Rồng, Hồ Thành khu vực 4, hồ Đồng Chiệc, khuôn viên sông Mã...

Công tác quản lý đô thị ngày càng được siết chặt. Hằng năm, UBND thành phố tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc thực hiện quy hoạch ở các mặt bằng đang triển khai thực hiện như: Khu đô thị Bình Minh, khu đô thị lô B-C Bắc Cầu Hạc, khu đô thị Đông Phát, khu đô thị Nhồi, các mặt bằng khu dân cư tái định cư... Phối hợp với các ngành cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện các dự án giao cho nhà đầu tư; kiểm tra các mặt bằng quy hoạch khu công viên, văn hóa thể thao, nhà văn hóa phố, thôn, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong thực hiện. Tổ chức tháo gỡ hàng nghìn lều quán, bán bình, tấm lợp xây dựng trái phép trên đất công. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và những đợt ra quân, công tác trật tự đô thị đã có những chuyển biến tích cực, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Để xây dựng con người đô thị là những công dân thân thiện, TP Thanh Hóa đã tổ chức 45 lớp tập huấn về văn minh thương mại cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ và các tuyến phố. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức gần 500 lớp tập huấn văn minh ứng xử cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hình ảnh công dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, cử chỉ thân thiện ngày càng được nhân rộng. Từ việc tự nguyện thay tấm đan bị hỏng, bị mất; cắm cây, thắp điện sáng báo hiệu các ổ gà, vũng nước, hố sâu trên đường; dọn dẹp các tuyến đường để phương tiện, người dân lưu thông thuận tiện đến việc cùng nhau nấu bánh chưng, ăn cơm đoàn kết cuối năm hoặc các ngày lễ, tết... đã trở thành việc làm thường thấy ở các khu dân cư hiện nay. Qua đó, lan tỏa những giá trị, những hình ảnh tốt đẹp của người dân đô thị.

Để xây dựng TP Thanh Hóa thành trung tâm kết nối vùng kinh tế Bắc Trung bộ với các vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc nước Lào theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 25-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ, việc “xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện” càng có ý nghĩa quan trọng. Nhân dân TP Thanh Hóa tiếp tục sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng thành phố ngày càng phát triển theo hướng văn minh, thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thu Vui


Thu Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]