(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Định. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách huyện Yên Định

Chiều 15-1, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Định. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách huyện Yên Định

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Yên Định.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Yên Định, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, công tác chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị huyện Yên Định tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, huyện đi đầu trong xây dựng nông thôn mới để tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020. Tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, để đưa huyện Yên Định đi đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Quan tâm công tác an sinh xã hội, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện chính sách của người lao động trong các doanh nghiệp...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách huyện Yên Định

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chúc Tết, tặng quà huyện Yên Định.

Cùng với đó, tập trung chuẩn bị các điều kiện, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp; tăng cường bám, nắm tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các vụ, việc, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, xây dựng huyện Yên Định sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân, gia đình người có công, hộ nghèo; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui xuân, đón Tết vui tươi lành mạnh, tiết kiệm; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội... trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách huyện Yên Định

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Miên, ở xã Yên Thọ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách huyện Yên Định

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết thương binh 2/4 Trịnh Xuân Diện, ở xã Quý Lộc.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Miên, xã Yên Thọ; thương binh 2/4 Trịnh Xuân Diện, xã Quý Lộc; thương binh 4/4, chất độc hóa học Phạm Hồng Khanh, ở xã Yên Trường; bà Khương Thị Huyến, thân nhân liệt sĩ, vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Nho, ở xã Định Tăng; bệnh binh 2/3 Lê Khắc Sinh, ở thị trấn Quán Lào.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách huyện Yên Định

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết bà Khương Thị Huyến, thân nhân liệt sĩ, vợ liệt sĩ Nguyễn Đức Nho, xã Định Tăng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách huyện Yên Định

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, chúc Tết bệnh binh 2/3 Lê Khắc Sinh, thị trấn Quán Lào.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, vợ liệt sĩ đón năm mới với nhiều niềm vui và thành công mới. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, động viên con cháu thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]