(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã lựa chọn những nội dung, phần việc cụ thể, thiết thực, trong đó lấy phong trào “Phụ nữ Quảng Xương chung sức bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần xây dựng huyện nông thôn mới” làm trọng tâm, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tuyên truyền, vận động chị em chủ động tham gia BVMT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chọn mô hình, việc làm thiết thực

Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã lựa chọn những nội dung, phần việc cụ thể, thiết thực, trong đó lấy phong trào “Phụ nữ Quảng Xương chung sức bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần xây dựng huyện nông thôn mới” làm trọng tâm, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tuyên truyền, vận động chị em chủ động tham gia BVMT.

Các cấp hội trong huyện đã lựa chọn mô hình dân vận khéo: “Trồng hoa, cây cảnh thay thế cỏ dại ven đường” làm điểm nhấn của phong trào. Sau gần 2 năm thực hiện, mô hình của Hội LHPN huyện Quảng Xương đã có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư; được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, cùng chung tay thực hiện; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân chung tay BVMT. Đến nay, 30/30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai và nhân rộng mô hình với hơn 100 km đường hoa BVMT. Hầu hết các khu công sở, nhà văn hóa thôn đều được chỉnh trang bằng những bồn hoa, cây cảnh quanh khuôn viên. Nhiều xã: Quảng Đức, Quảng Trường, Quảng Khê, Quảng Thái, Quảng Chính, Quảng Lưu... các tuyến đường lâu nay cỏ mọc hoang dại, nay đã được thay thế bằng những vạt hoa, đường hoa đẹp rực rỡ, tràn ngập sắc màu với các loại hoa như: Tám giờ, mười giờ, chiều tím, cúc cánh bướm...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình gắn với công tác BVMT, cải tạo, chỉnh trang lề đường, khu dân cư, giai đoạn 2018-2020, Hội LHPN huyện Quảng Xương phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Quảng Xương tích cực BVMT; phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; góp phần xây dựng huyện anh hùng thời kỳ đổi mới”. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch” lấy tiêu chí 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ làm trọng điểm để tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia chỉnh trang nhà cửa, tường rào, cổng ngõ, tổ chức sắp xếp cuộc sống gia đình; phân loại và xử lý rác thải ngay từ đầu nguồn; khôi phục và trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa trong khu dân cư... bảo đảm môi trường xanh – sạch – đẹp.

Trần Thị Huệ

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Xương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]