(Baothanhhoa.vn) - Bị lũ cuốn trôi từ hồi tháng 8-2018, nhưng đến nay, khu nhà bán trú và bếp ăn, nhà ăn của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung, xã Tam Chung, huyện Mường Lát vẫn chưa hoàn thành khiến các em học sinh nơi đây đang phải ăn, ở trong tình trạng thiếu thốn, vất vả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bán trú Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung (Mường Lát)

Bị lũ cuốn trôi từ hồi tháng 8-2018, nhưng đến nay, khu nhà bán trú và bếp ăn, nhà ăn của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung, xã Tam Chung, huyện Mường Lát vẫn chưa hoàn thành khiến các em học sinh nơi đây đang phải ăn, ở trong tình trạng thiếu thốn, vất vả.

Cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bán trú Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung (Mường Lát)

Dự án xây dựng khu bán trú cho học sinh Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung, xã Tam Chung, huyện Mường Lát chậm tiến độ khiến hơn 200 học sinh đang phải ăn, ở trong tình trạng thiếu thốn, vất vả.

Thầy Phạm Văn Kiên, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung, cho biết: Dự án xây dựng khu bán trú của học sinh nhà trường gồm 10 phòng ở, nhà ăn, bếp ăn và công trình phụ. Theo kế hoạch, sẽ hoàn thành vào tháng 1-2020, tuy nhiên đến nay, dự án mới thực hiện được khoảng 60%. Do chưa có nhà ăn, nhà trường đang phải che lưới tạm để các em có chỗ ngồi ăn cơm; kê bàn ra sân trường, tận dụng ghế đá sân trường làm bàn ăn cho học sinh. Đặc biệt, vào những hôm trời mưa to, các em không có chỗ ngồi ăn. Bên cạnh đó, công trình thi công ngay cạnh nơi ăn, học của học sinh nên không tránh khỏi bụi bặm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy và trò nhà trường.

Cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bán trú Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung (Mường Lát)

Khu vực ăn bán trú tạm thời của học sinh Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung.

Năm học này, Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung có 341 học sinh, trong đó có 218 học sinh ở nội trú. Sau trận lũ năm 2018, nhà trường chỉ còn 10 phòng bán trú, các em học sinh đang phải ở ghép với nhau trong tình trạng chật chội. Để có phòng ở cho học sinh, thầy cô giáo phải nhường phòng cho các em và ra ở nhờ nhà dân, nhưng vẫn không đủ phòng. Theo quy định có 8 học sinh/phòng, tuy nhiên do thiếu phòng nên hiện nay nhà trường đang phải ghép 18-20 học sinh/phòng. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt và học tập hàng ngày của các em.

Cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bán trú Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung (Mường Lát)

Nhà trường phải kê bàn ghế ngoài sân trường cho học sinh ăn cơm.

Cần sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu bán trú Trường PTDT bán trú THCS Tam Chung (Mường Lát)

Việc ở ghép lên gấp đôi số lượng người khiến phòng ở chật chội, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập hàng ngày của các em học sinh.

Cũng theo thầy Phạm Văn Kiên, việc tổ chức ăn, ở bán trú cho học sinh nơi đây có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp duy trì sỹ số học sinh. Nhà trường hiện có khoảng 10% số học sinh có hoàn cảnh éo le như: không còn bố hoặc mẹ (bố đi tù, bố chết vì nghiện ma túy, mẹ lấy chồng khác hoặc đi làm ăn xa), mồ côi cả bố và mẹ… phải ở nhà với người thân, ông, bà. Vì vậy, việc tổ chức ăn, ở bán trú tại trường giúp các em yên tâm học tập, gia đình cũng bớt lo lắng hơn. “Cũng nhờ tổ chức ăn bán trú mà từ năm 2018 đến nay, nhà trường không có tình trạng học sinh bỏ học. Nhà trường, cũng như phụ huynh học sinh nơi đây mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để các em học sinh sớm có nơi ăn, ở, ổn định cuộc sống, yên tâm học tập” – Thầy Kiên nói.

Hoàng Giang


Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]