Cần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu neo đậu tàu thuyền sông Lý
Sau 4 năm triển khai thực hiện, nhưng Dự án Khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vẫn còn dang dở, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây.
Dự án Khu neo đậu tránh bão cho tàu, thuyền nghề cá cửa sông Lý được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào ngày 18-3-2016, với vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.
Mục đích của dự án nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền nghề cá khu vực vùng ven biển huyện Quảng Xương và vùng lân cận neo đậu tránh trú bão, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của ngư dân khi có gió bão xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá.
Công trình xây dựng các hạng mục: 2.624m bờ kè, hệ thống khu neo đậu và các công trình hạ tầng… được xây dựng trên 43ha. Đây là nơi trú ẩn an toàn trong mùa mưa bão cho khoảng hơn 300 tàu thuyền.
Theo kế hoạch, cuối năm 2019 dự án sẽ hoàn thành, nhưng UBND tỉnh đã gia hạn thêm đến hết năm 2020.
Sau 4 năm thực hiện, Dự án Khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý vẫn còn dang dở đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây.
Đến thời điểm hiện tại, công trình vẫn còn ngổn ngang đất đá, nhiều hạng mục chưa có dấu hiệu sẽ thi công…, trong tổng chiều dài 2.624m bờ kè nhiều vẫn còn nhiều vị trí chưa hoàn thành. “Trước đây, sông Lý có rất nhiều bùn cát, nhưng trong quá trình thực thi dự án, đơn vị thi công đổ đá hộc xuống dòng sông đã gây rất nhiều khó khăn cho việc neo đậu tàu thuyền, nhất là những ngày nước cạn”, một ngư dân cho biết.
Bên cạnh đó, trong quá trình thi công công trình đã khiến 2 tuyến đường nằm dọc sông Lý bị xuống cấp nghiêm trọng. Trời mưa thì lầy lội, nắng thì tung bụi mù mịt mỗi khi có xe ô tô chạy qua. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
Hiện nay, một số diện tích mặt bằng thuộc dự án vẫn còn chưa được giải phóng.
Được biết, nguyên nhân của việc dự án chậm tiến độ là do thiếu vốn.
Trao đổi về vấn đề này, ông Đoàn Văn Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thạch, cho biết: “Dự án Khu neo đậu tránh bão cho tàu, thuyền nghề cá cửa sông Lý có vai trò rất quan trong với địa phương. Chúng tôi mong được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai, đôn đốc dự án sớm hoàn thành để tàu thuyền tránh trú bão được thuận lợi hơn, đồng thời trả lại 2 tuyến đường dân sinh trong khu vực thi công để người dân yên tâm lao động, sản xuất”.
Hoài Thu – Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2024-04-20 14:41:00
Lan tỏa giá trị của sách đến với nhiều người
- 2024-04-20 14:34:00
Hội Nông dân Quảng Xương thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với XDNTM
- 2020-08-21 10:23:00
Cần có biện pháp xử lý tình trạng lấn chiếm lòng sông Càn
Cõng… loa lên núi cùng người dân phòng chống dịch COVID-19
Cải cách hành chính trong lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội
Hiệu quả chính sách thu hút nguồn nhân lực công tác lâu dài tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội
Loay hoay với chỉ tiêu giảm nghèo
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ủng hộ tỉnh Thanh Hóa 5.000 bộ test xét nghiệm SARS-CoV-2
75 tập thể và 87 cá nhân được khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Chuyện... “chợ cóc”
Những phụ nữ đơn thân giàu nghị lực
Chuyện về gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu ở Nông Cống