(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nước sông Cầu Chày dâng cao, khiến xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân chìm trong biển nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Những ngày này, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nước sông Cầu Chày dâng cao, khiến xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân chìm trong biển nước.

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Vốn là rốn lũ của huyện Thọ Xuân, lại được bao bọc bởi hơn 10km bờ đê nên công tác phòng chống bão lụt ở xã Quảng Phú gặp rất nhiều khó khăn.

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 1-9, do mưa lớn kéo dài, nước sông Cầu Chày dâng cao, đã khiến hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả và diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân nằm phía ngoại đê bị ngập chìm sâu trong nước.

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Trong đó, có nhiều diện tích lúa đến thời kỳ thu hoạch.

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Khoảng 20 hộ ở ngoài sông thuộc vùng trũng thấp và toàn bộ diện tích bãi sông của xã Quảng Phú bị ngập lụt, đã phải di dời toàn bộ người và tài sản đến nơi an toàn.

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Ngoài ra, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã cũng đã bị nước ngập vào sân, vườn...

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Khu vực chuồng trại của người dân cũng bị chìm sâu trong nước.

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Các tuyến đường ở nhiều thôn, xóm bị chia cắt nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Cận cảnh xã Quảng Phú (Thọ Xuân) chìm trong nước lũ

Để di chuyển, người dân phải dùng thuyền.

Ông Phạm Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho biết: "Hiện toàn có 4 nhà dân tốc mái, 21 nhà ngập nặng, 1.750 vật nuôi bị chết, 136 ha mía bị ngập, 69 ha lúa, 9 ha ngô... nguy cơ mất trắng. Hiện nước đang rút rất chậm, nhưng sợ nhất là mưa lớn kéo dài, nước sông Cầu Chày vẫn đang rất cao”.

Được biết, 16h 30 chiều nay (1-9), Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa vừa có Công điện khẩn số 16, điện Chủ tịch UBND các huyện: Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, dự báo mực nước sông Cầu Chày tiếp tục lên và có khả năng đạt mức báo động III vào lúc 1 đến 3 giờ sáng ngày 2/9/2019.

Vì vậy, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động; Rà soát, kiểm tra và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn; Thông báo cho nhân dân sống vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán khi mực nước lên cao; Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay khi xảy ra./.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]