(Baothanhhoa.vn) - Sáng nay (20 - 4), cùng với cây ATM gạo tại phường Quảng Hưng (TP Thanh Hoá), Trường Đại học Hồng Đức và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Sầm Sơn đã tổ chức phát gạo miễn phí cho người dân nghèo nhằm chia sẻ khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Sáng nay (20 - 4), cùng với cây ATM gạo tại phường Quảng Hưng (TP Thanh Hoá), Trường Đại học Hồng Đức và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Sầm Sơn đã tổ chức phát gạo miễn phí cho người dân nghèo nhằm chia sẻ khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung tại điểm đặt cây ATM gạo do Trường Đại học Hồng Đức chế tạo để nhận gạo miễn phí.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Tại điểm phát gạo, các thầy cô giáo cùng sinh viên nhà trường đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân xếp hàng, không để ra tình trạng chen lấn, xô đẩy

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Người dân đến nhận gạo lần lượt đứng vào các điểm đánh dấu cách nhau 2m để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Trước khi vào nhận gạo, người dân được đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Niềm vui của những người dân nghèo khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia trong những ngày khó khăn vì dịch bệnh.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Cây ATM gạo cũng hoạt động để hỗ trợ việc phát gạo được nhanh chóng, tránh để người dân phải chờ đợi lâu.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Anh Hoàng Lê Minh, Bí thư đoàn Trường Hồng Đức cho biết: Để sẻ chia những khó khăn trước mắt tới những người nghèo khó trong mùa dịch COVID – 19, giáo viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã chế tạo ra chiếc máy ATM này để tiếp tế gạo cho bà con. Chương trình phát gạo miễn phí từ 20 - 4 đến 30 – 4.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Có nhiều người cao tuổi điều kiện hoàn cảnh khó khăn đến nhận gạo từ chương trình từ thiện.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Bà Trịnh Thị Luật (85 tuổi), phường Quảng Thành (TP Thanh Hoá) vui mừng chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Mọi chi tiêu hàng ngày phụ thuộc vào vườn rau. Từ ngày dịch bệnh COVID – 19, tôi càng khó khăn hơn do không có thu nhập gì. Nhận được gạo miễn phí của Trường Đại học Hồng Đức, tôi rất vui mừng và xúc động.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Một chị bán rau xúc động khi nhận được gạo miễn phí từ cán bộ, giáo viên Trường Đại học Hồng Đức.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Tại chợ Cột Đỏ (TP Sầm Sơn), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Sầm Sơn cũng tổ chức phát gạo miễn phí cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn TP Sầm Sơn nhằm chia sẻ những khó khăn để những người lao động nghèo vượt qua đại dịch COVID – 19.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Sầm Sơn sẽ tổ chức phát gạo miễn phí trong 2 ngày, từ 20 -4 đến hết ngày 21 - 4, tổng 6 tấn gạo.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Đặc biệt, với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Sầm Sơn đã đến ủng hộ cho người nghèo trong sáng ngày 20-4 hơn 1,5 tấn gạo.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Những bao gạo liên tiếp được chuyển vào khu vực phát miễn phí.

Cận cảnh ngày đầu tiên phát gạo miễn phí tại Thanh Hóa

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Sầm Sơn, số gạo phát miễn phí cho người dân được quyên góp từ tập thể cán bộ công nhân viên và nhiều nhà hảo tâm từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thu Hà - Hoàng Giang

Tin liên quan:

Thu Hà - Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]