(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

21/26 xã của huyện Thạch Thành đạt tiêu chí văn hóa

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong triển khai và thực hiện phong trào. Đồng thời chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu: “Gia đình văn hóa” ; “Làng văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”... Trong năm 2018, toàn huyện phấn đấu xét công nhận các danh hiệu văn hóa đạt từ 15 đơn vị trở lên; 85% số hộ trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo phong trào tại các xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra hoạt động phong trào các xã, thị trấn; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở; chỉ đạo các xã đăng ký, công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Ngoài ra, các thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm, đầu tư, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Đến nay toàn huyện đã có 21/26 xã đạt tiêu chí văn hóa.


Lê Duy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]