(Baothanhhoa.vn) - Huyện Như Xuân hiện có hơn 17.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 24,76% dân số.

Tin liên quan

Đọc nhiều

16/18 xã, thị trấn huyện Như Xuân đạt tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

Huyện Như Xuân hiện có hơn 17.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 24,76% dân số.

Xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCSGDTE), thời gian qua, cùng với triển khai thực hiện hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, huyện ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVCSGDTE; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn dân hưởng ứng, tham gia tích cực vào công tác BVCSDGTE; phối hợp với các ngành chức năng và chương trình phát triển vùng huy động các nguồn lực chăm lo sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng môi trường giáo dục kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần hình thành nhân cách, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, huyện tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, vui chơi, thể dục - thể thao và các hoạt động chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ sống trong các gia đình nghèo. Kịp thời phát hiện, xử lý thông tin về trẻ bị xâm hại, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cần trợ giúp, can thiệp và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em...

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, công tác BVCSDGTE ở huyện Như Xuân đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 14,76%; 100% trạm y tế xã, thị trấn có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi. Đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi từ năm 2013; 98,6% trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo; 98,8% trẻ đi học tiểu học và THCS đúng độ tuổi; số trẻ em bỏ học giảm. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chỉ chiếm tỷ lệ 1,2% tổng số trẻ em. Tỷ lệ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc dưới mọi hình thức đạt 98%. Toàn huyện hiện có 16/18 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; 18/18 xã, thị trấn có nơi vui chơi giải trí. Đời sống văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được bảo đảm.


Vân Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]