(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-10, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thị xã Bỉm Sơn: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Sáng 30-10, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Thị xã Bỉm Sơn: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng quân sự Việt Nam được cử làm nhiệm vụ Quốc tế tại Lào. Cách đây 70 năm, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam không quản ngại khó khăn gian khổ, chấp nhận mọi hy sinh, sát cánh cùng các lực lượng của Cách mạng Lào tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở và phát triển lực lượng chính trị; phát động nhân dân đấu tranh, củng cố, mở rộng vùng giải phóng; chiến đấu chống địch càn quét, lấn chiếm, bảo vệ nhân dân, chính quyền và thành quả cách mạng.

Thị xã Bỉm Sơn: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Phát huy truyền thống vẻ vang, trong những năm qua Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào thị xã Bỉm Sơn đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, góp phần nuôi dưỡng tình cảm của thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết chiến đấu và hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời hỗ trợ các cựu chiến binh, con em thành viên Ban liên lạc trong cuộc sống và học tập,... Từ năm 2009 đến nay, Ban liên lạc của thị xã Bỉm Sơn với trên 250 hội viên đã làm tốt công tác chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng; động viên khuyến khích, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế…, cùng với Ban liên lạc của tỉnh tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã đã trao tặng Huân chương Tự do Hạng Nhất của Chủ tịch Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Huy chương chống Pháp, chống Mỹ của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho 19 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào thị xã Bỉm Sơn vì “Đã có thành tích, công lao góp phần giúp đỡ cách mạng Lào từ thời kỳ chiến đấu cứu nước chống sự xâm lược của bọn đế quốc thực dân cũ và mới, góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào – Việt Nam”.

Nguyễn Tới


Nguyễn Tới

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]