(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2019 về Kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh giữa tỉnh Thanh Hóa (Nước CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào), được sự đồng ý của Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ngày 21-11-2019, tại Thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, đã diễn ra Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về thông tin và truyền thông giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào)

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2019 về Kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh giữa tỉnh Thanh Hóa (Nước CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào), được sự đồng ý của Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ngày 21-11-2019, tại Thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, đã diễn ra Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về thông tin và truyền thông giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn.

Ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào)

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tiếp đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa; Khăm Sỉnh Lạt Đa Vông, Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của hai Sở.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn đã thông báo cho nhau về tình hình chung của hai tỉnh; các lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác thông tin và truyền thông, đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền của hai tỉnh trong năm 2019.

Ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào)

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa khẳng định việc tổ chức hội nghị lần này đánh dấu mốc quan trọng giữa hai Sở trong việc ký kết thực hiện chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin và thông tin đối ngoại nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn hiểu rõ hơn nữa về mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào và giữa hai tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn đã được các thé hệ Lãnh đạo của hai tỉnh vun đắp trong nhiều năm qua.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Khăm Sỉnh Lạt Đa Vông, Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn trân trọng cám ơn chuyến thăm và làm việc của Đoàn cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, đồng thời khẳng định chuyến thăm sẽ mở ra một trang mới trong mối quan hệ công tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn. Đồng chí cũng cho rằng hiện tại trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác của cán bộ công chức của Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn còn hạn chế; cơ sở hạ tầng phục vụ công tác thông tin tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, do đó rất mong muốn trong thời gian tới nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và ngành thông tin và truyền thông trong việc hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý phát thanh - truyền hình và đầu tư một số trang thiết bị phát thanh, truyền hình của tỉnh Hủa Phăn.

Ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào)

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa và Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Hủa phăn ký Biên bản ghi nhớ.

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ, lãnh đạo hai Sở đã trao đổi và đi đến thống nhất ký Biên bản ghi nhớ về công tác thông tin và truyền thông, giai đoạn 2019-2021, qua đó thống nhất chung trong việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở; việc thu thập, quản lý thông tin trên báo chí và mạng xã hội; phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thủ địch. Lãnh đạo hai Sở thống nhất tích cực triển khai thực hiện Chương trình hợp tác dưới nhiều hình thức để đạt nhiều kết quả cụ thể và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sự lan tỏa lớn đến nhân dân Lào nói chung, nhân dân tỉnh Hủa Phăn nói riêng và cộng đồng người Thanh Hóa ở Hủa Phăn; đồng thời hai Sở sẽ làm cầu nối trao đổi các nội dung thông tin đối ngoại trong tỉnh và trong nước đến Lãnh đạo hai tỉnh.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã đến chào xã giao đồng chí Phu Xôn Thăm Mạ Vị Xay, Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Hủa Phăn, phụ trách lĩnh vực Văn hóa- Xã hội, báo cáo về các nội dung phối hợp công tác giữa hai Sở, đồng thời mong rằng luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Tỉnh Hủa Phăn nói chung và cá nhân đồng chí Phó Tỉnh trưởng để công tác phối hợp về thông tin và truyền thông giữa hai Sở ngày một phát triển.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã đến tham quan các căn cứ cách mạng nơi các vị lãnh tụ của nước CHDCND Lào đã sống và làm việc tại huyện Viêng Xay; trao tặng Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn 200 cuốn sách “Truyện cổ dân gian Thanh Hóa” bằng song ngữ Việt – Lào và 5 bộ máy vi tính để bàn phục vụ hoạt động công tác.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]