(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-11, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 7-11, Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đại biểu tham dự đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Lào; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 152 đại biểu.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh trong việc không ngừng chăm lo, gìn giữ, vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết, thủy chung đặc biệt Việt Nam – Lào, Thanh Hóa – Hủa Phăn. Hoạt động của hội cũng góp phần thắt chặt hơn tình nghĩa của các hội viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh tiếp tục tăng cường củng cố, phát triển tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại; về truyền thống đoàn kết, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn; đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa Nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào, giữa 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt – Lào; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả to lớn mà Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, đưa công tác đối ngoại Nhân dân của tỉnh Thanh Hóa với nhân dân các dân tộc Lào lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh tập trung đổi mới nội dung, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại; chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các biện pháp mở rộng các hình thức quan hệ hữu nghị hợp tác với Nhân dân các dân tộc Lào theo hướng đa dạng hóa, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang bản sắc riêng của Hội.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; làm tốt công tác nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin với Kiều bào, cộng đồng người Thanh Hóa ở Lào hướng về quê hương, làm cầu nối hữu nghị kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp của Lào đầu tư, liên kết phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Thanh Hóa và các địa phương của Lào. Tăng cường đoàn kết, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành mới gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTTQ tỉnh được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]