(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11-3, tại xã Vân Sơn, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt

Chiều 11-3, tại xã Vân Sơn, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt.

Như Báo Thanh Hóa đã nêu: Thời gian gần đây, người dân thôn 3, xã Vân Sơn (Triệu Sơn) treo băng rôn, lập chốt, cắt cử người canh gác trên trục đường giao thông vào Nhà máy sản xuất Ferocrom của Công ty CP Cromit Nam Việt, ngăn không cho xe tải vận chuyển nguyên liệu cũng như trang thiết bị vào nhà máy. Đồng thời, gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị không cho công ty vận hành thử nghiệm với lý do ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết vụ việc trên, chiều 11-3, tại hội trường UBND xã Vân Sơn, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt.

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt

Toàn cảnh buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn với nhân dân thôn 3, xã Vân Sơn.

Dự buổi đối thoại có đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; cán bộ các phòng, ban, đoàn thể chính trị xã hội có liên quan của huyện Triệu Sơn, Công ty CP Cromit Nam Việt và nhân dân xã Vân Sơn.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã nhắc lại một số nội dung tiếp nhận phản ánh của người dân, sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Trước những băn khoăn, lo lắng của người dân và trả lời những thắc mắc, trăn trở của nhân dân, huyện đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Trình bày tại buổi đối thoại, người dân xã Vân Sơn bức xúc vì nhà máy đi vào vận hành đã gây ô nhiễm môi trường nước, khí thải dẫn đến cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại; cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều ý kiến đề nghị đóng cửa nhà máy, không cho nhà máy hoạt động trên đất Vân Sơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu nhà máy đã hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của Nhà nước, được cho vận hành thì phải cam kết bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường; đề nghị các cấp, ngành chức năng cũng như huyện Triệu Sơn phải giám sát chặt chẽ về công tác môi trường của nhà máy, nếu nhà máy đi vào vận hành mà vẫn gây ô nhiễm môi trường thì cho dừng hoạt động và đóng cửa nhà máy.

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt

Người dân phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt

Người dân thôn 3, xã Vân Sơn lo ngại hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom và các sản phẩm hợp kim sẽ gây tác động xấu đến môi trường sống xung quanh.

Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, ông Vũ Đức Kính nói: Thay mặt cho lãnh đạo huyện, cảm ơn các sở, ngành và bà con vì mục tiêu phát triển kinh – xã hội chung của huyện Triệu Sơn và xã Vân Sơn; cảm ơn người dân đã đến hội nghị có những ý kiến phản ánh thẳng thắn về tình trạng ô nhiễm môi trường, sự băn khoăn về vấn đề thủ tục đầu tư của nhà máy, về sự đảm bảo an ninh – quốc phòng; nguồn nguyên liệu đầu ra, đầu vào của nhà máy…

Về lĩnh vực môi trường và nguyên liệu đầu vào của nhà máy, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải thích cho người dân về quy trình sản xuất của các dây chuyền sản xuất; các nguyên liệu đầu vào đều được Nhà nước cho phép nhập khẩu. Đối với khí thải, khi nhà máy chạy vận hành thử, do chưa hoàn chỉnh các công trình xử lý chất thải theo đúng quy định nên tác động đến môi trường; về nước thải, quy trình sản xuất của nhà máy không sử dụng nước để sản xuất mà sau khi sản phẩm ra lò, nhà máy mới sử dụng nước để làm mát nên không ảnh hưởng đến môi trường; về chất thải rắn là xỉ được Bộ Xây dựng đưa vào danh mục sử dụng trong vật liệu xây dựng. Với chức năng là cơ quan quản lý Nhà nước, sở đã yêu cầu công ty dừng hoạt động để hoàn chỉnh các công trình xử lý chất thải theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đến nay, công ty đã hoàn chỉnh các quy trình xử lý môi trường. Tuy nhiên thời gian tới, khi nhà máy đi vào hoạt động, sở sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và công dân giám sát chặt chẽ môi trường của nhà máy.

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp một số thắc mắc của bà con xã Vân Sơn về vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt.

Về lĩnh vực đầu tư, đại diện Sở Kế hoạch về Đầu tư cho bà con biết về môi trường đầu tư của công ty và quá trình cấp phép cho nhà máy hoạt động, tất cả đều được giải quyết theo đúng quy trình thủ tục, và các quy định của pháp luật, không có việc tỉnh ký nhanh, ký tắt cho nhà máy đi vào hoạt động như phản ánh. Về địa điểm đặt nhà máy, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn cho bà con biết, nhà máy hoàn toàn không ảnh hưởng đất đất quốc phòng – an ninh của huyện.

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt

Nhân dân xã Vân Sơn tập trung tại Hội trường UBND xã Vân Sơn để theo dõi diễn biến buổi đối thoại.

Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Vân Sơn về các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt

Ông Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phát biểu kết luận hội nghị đối thoại với người dân thôn 3, xã Vân Sơn.

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Vũ Đức Kính ghi nhận và hoan nghênh các ý kiến phản ánh của người dân, đồng thời xin lỗi bà con vì trong thời gian qua công tác giám sát của các cấp chính quyền còn chưa sát sao, chưa kịp thời để xảy ra tình trạng nhà máy hoạt động khi chưa hoàn chỉnh công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý môi trường dẫn đến người dân có ý kiến. Công tác tuyên truyền còn chưa cụ thể, chưa thường xuyên dẫn đến người dân chưa nhận thức đầy đủ về sự việc.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn nhấn mạnh: Công ty CP Coromit Nam Việt phải hoàn thiện đầy đủ các hạng mục còn thiếu, báo cáo các sở, ngành để kiểm tra trước khi hoạt động; công khai, minh bạch về công nghệ sản xuất, xử lý chất thải, kế hoạch bảo vệ môi trường; cho nhân dân tham quan nhà máy theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; xe ô tô chở nguyên liệu phải đảm bảo không vượt tải trọng; cho lấy mẫu chất thải để thử nghiệm; ưu tiên sử dụng lao động của xã Vân Sơn...

Đồng chí cũng đề nghị bà con nhân dân bình tĩnh, không quá khích dẫn đến vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Bà con được cử người đại diện và tham gia giám sát cộng đồng đối với hoạt động môi trường của công ty. Nếu phát hiện công ty có vi phạm thì cử đại diện làm việc với chính quyền rõ ràng, cụ thể. Tham gia cùng đơn vị tư vấn độc lập để lấy mẫu khí thải, nước thải đi kiểm tra. Không được tụ tập đông người, treo bằng rôn, dựng lều quán trái quy định.

Đối với xã Vân Sơn, tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu về hoạt động của nhà máy; kịp thời nắm bắt phản ánh của người dân và vi phạm nếu có của công ty để đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, cho dừng hoạt động.

Đối với huyện, các phòng, ban tập trung nắm bắt tình hình, nếu nhà máy xảy ra vi phạm thì đề nghị cho dừng hoạt động; công an chủ động nắm bắt tình hình về hoạt động nhà máy, nếu phát hiện đối tượng nào cố tình là mất an ninh trật tự xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị các ngành chức năng rà soát lại các thủ tục, quy trình đầu tư nếu nhà máy đã hoàn chỉnh thì đề nghị UBND tỉnh cho nhà máy đi vào hoạt động thử nghiệm.

Tô Dung - Việt Hương


Tô Dung - Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]