(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-1, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị mừng công, tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Phấn đấu cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Ngày 16-1, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị mừng công, tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Phấn đấu cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh.

Năm 2018, thời tiết biến đổi bất thường, nhất là cơn lũ lịch sử cuối tháng 8 gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện, ảnh hưởng nhiều đến việc cung cấp điện… Song, được sự quan tâm của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn thể CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Công ty được Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; nhiều đơn vị, các nhân được các cấp khen thưởng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Phấn đấu cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 cho Công ty.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Phạm Bá Oai, Thiều Kim Quỳnh phấn khởi ghi nhận, biểu dương thành tích của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Thành tích đó đã góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh, của Tổng Công ty.

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Phấn đấu cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao cờ của Công ty cho các đơn trong công ty.

Để hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, các đồng chí đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục cơ cấu lại sản xuất, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phấn đấu cung cấp đủ điện, vận hành an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.

Minh Đạo


Minh Đạo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]