Tin liên quan
Đọc nhiều
Tưng bừng Lễ hội khai hạ tại Suối cá thần Cẩm Luơng - xuân Kỷ Hợi 2019
Sáng 12-2 (tức ngày mồng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), huyện Cẩm Thủy đã tưng bừng tổ chức lễ hội khai hạ truyền thống tại làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương với sự tham dự của hàng ngàn người dân và du khách thập phương.
Lễ khai hạ Suối cá thần Cẩm Lương - xuân Kỷ Hợi 2019.
Lễ hội gắn với suối cá thần và truyền thuyết dựng bản, lập Mường được tổ chức vào mồng 8 và 9 tháng giêng hằng năm. Việc tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ vị thần đã cứu dân làng khỏi hiểm hoạ, ban cho dòng suối mát, dân có nguồn nước trong sạch để ăn, mùa màng tươi tốt. Lễ hội được mở đầu với phần rước thần cá từ suối Ngọc nằm dưới chân núi Trường Sinh đưa về sân vận động của làng để báo công với thành hoàng làng về một năm lao động sản xuất của người dân địa phương và những ước nguyện của năm mới. Sau đó, thần cá được đưa về đền thờ ngay dưới chân núi Trường Sinh để cúng tế.
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với đầy đủ các nghi lễ.
Nghi thức rước thần cá.
Lễ hội khai hạ Xuân Kỷ Hợi diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định (ngày 2-1-2019) công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội khai hạ, huyện Cẩm Thủy, ban quản lý Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương đã tích cực chuẩn bị, chỉnh trang khu du lịch, phân luồng các phương tiện giao thông qua cầu Cẩm Lương, bố trí khu vực để xe ô tô, xe máy, khu vực bán hàng hợp lý, bảo đảm anh ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là không tăng giá vé vào khu du lịch.
Các thiếu nữ trong trang phục truyền thống của dân tộc Mường đánh cồng là sắc thái văn hóa đặc sắc của lễ hội khai hạ.
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đã được tổ chức trong khuôn khổ lễ khai hạ như: diễn xướng, các trò dân ca, dân vũ, trò chơi, trò diễn dân gian như: hát xường trai gái, hát ru, tung còn, trống dàm, múa pồn pôông, dệt thổ cẩm… được các nghệ sỹ không chuyên và người dân địa phương thể hiện mang đậm dấu ấn văn hoá Mường. Ngoài ra, còn có giao lưu, thi đấu bóng chuyền, tung còn, bắn nỏ, chơi đu, thi dệt vải, dệt thổ cẩm…
Người dân và du khách dâng hương lên thần cá cầu mong một năm mới mùa màng tốt tươi, làm ăn thuận lợi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đông đảo người dân và du khách đã tới dâng hương cũng như tham quan cảnh đẹp của suối cá thần với những mái nhà sàn đặc trưng của dân tộc Mường, hòa mình vào các trò chơi, trò diễn dân gian trong khuôn khổ lễ hội cũng như thưởng thức những đặc sản của địa phương.
Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Khu du lịch Suối cá Cẩm Lương tham dự lễ khai hạ truyền thống xuân Kỷ Hợi.
...và để khám phá những điều kỳ thú, những câu chuyện huyền bí về suối cá thần Cẩm Lương - danh thắng độc nhất vô nhị của xứ Thanh.
Lễ hội là dịp để quảng bá, giới thiệu tới du khách những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường xứ Thanh nói chung, những sản phẩm du lịch của huyện Cẩm Thủy nói chung. Đây là điểm du lịch thu hút số lượng du khách đông nhất của tỉnh Thanh Hóa trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Theo thống kê, từ ngày 4 đến 12-2 (tức từ mồng 1 đến mồng 8 tết Kỷ Hợi), Khu du lịch suối cá Cẩm Lương đã đón trên 40.000 lượt khách tới tham quan.
Mạnh Cường
{name} - {time}
- 2024-03-16 10:00:00
Du xuân lên thăm làng Ngọc
- 2024-03-15 15:29:00
Gia tăng trải nghiệm cho du khách dịp đầu xuân
- 2019-02-10 18:31:00
Về Như Xuân ngắm hoa Tam giác mạch
Nườm nượp du khách dâng hương đền Độc Cước và tắm biển Sầm Sơn
Hàng vạn người “chen chân” về dự lễ hội Phủ Na – xuân Kỷ Hợi
Cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp ngay tại Thanh Hóa
Huyện Ngọc Lặc: Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai và hang Bàn Bù được công nhận là điểm du lịch
Địa điểm chụp ảnh “cực hot” tại TP Thanh Hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
Di tích lăng miếu Triệu Tường: Dấu tích về nơi khởi phát một vương triều
Công nhận các điểm du lịch Phủ Thông, Chùa Mèo và Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh
Gợi ý những điểm du lịch hấp dẫn ở xứ Thanh trong kỳ nghỉ Tết dương lịch
Xuôi dòng Hoạt giang