Tin liên quan
Đọc nhiều
Dịch COVID-19: Số ca nhiễm tại châu Âu vượt 5 triệu người
Theo hãng tin Pháp AFP, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Âu đã vượt 5 triệu người kể từ khi dịch bệnh này khởi phát tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 24/7/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Theo thống kê chính thức vào lúc 18h giờ Việt Nam ngày 23/9, tổng cộng châu Âu có 5.000.421 ca nhiễm và 227.130 ca tử vong do COVID-19.
Đáng chú ý, hơn một nửa số ca nhiễm trong khu vực tập trung tại các “điểm nóng” như Nga với 1.122.241 ca nhiễm và 19.799 ca tử vong , Tây Ban Nha với 682.267 ca nhiễm và 30.904 ca tử vong, Pháp với 502.541 ca nhiễm và 31.416 ca tử vong, Anh với 403.551 ca nhiễm và 41.825 ca tử vong.
Riêng trong tuần trước, châu Âu đã ghi nhận hơn 380.000 ca nhiễm mới, con số cao nhất tại khu vực này kể từ khi dịch bùng phát.
Số ca nhiễm tăng lên một phần là do việc tăng cường xét nghiệm tại một số nước, trong đó có Pháp, với hơn 1 triệu xét nghiệm được tiến hành mỗi tuần. Mặc dù các nước đã đẩy mạnh công tác xét nghiệm, nhưng vẫn còn nhiều ca ít nghiêm trọng hoặc không có biểu hiện chưa được phát hiện.
Tại Ấn Độ, số ca nhiễm mới lại tiếp tục tăng trong ngày 23/9, chỉ một ngày sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 tháng.
Theo số liệu của y tế liên bang, trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận 83.347 ca nhiễm mới và 1.085 ca tử vong do COVID-19.
Thời gian qua, Ấn Độ đã liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong bối cảnh hệ thống y tế nước này phải gồng mình chống dịch. Ấn Độ hiện có 5,6 triệu ca nhiễm, chỉ xếp sau Mỹ, và hơn 90.000 ca tử vong do COVID-19.
Trước đó một ngày, Ấn Độ đã ghi nhận 75.083 ca nhiễm mới, mức thấp nhất kể từ ngày 1/9. Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày 23/9 vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất theo ngày là 97.894 ca vào ngày 17/9 vừa qua, song các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để đánh giá làn sóng đầu tiên của dịch COVID-19 tại Ấn Độ đã đạt đỉnh.
Nhà nghiên cứu về bệnh dịch Giridhara R Babu của Quỹ Y tế công Ấn Độ đánh giá việc số ca nhiễm mới giảm trong một vài ngày không thật sự ý nghĩa.
Điều quan trọng là cần duy trì việc tăng cường xét nghiệm và sẽ cần thêm ít nhất một tuần nữa để có thể xác định liệu số ca nhiễm mới đã thực sự giảm hay chưa.
Sau khi nối lại phiên họp đầu tiên vào ngày 14/9 sau 6 tháng tạm nghỉ, Quốc hội Ấn Độ sẽ kết thúc phiên họp trong ngày 23/9, sớm hơn 1 tuần so với kế hoạch, do có 30 nghị sĩ đã dương tính với virus./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-02 22:26:00
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Tuần hành tại nhiều nước châu Á
- 2024-05-02 14:41:00
Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh
- 2020-09-24 08:18:00
Pháp: Tháp Eiffel đã mở cửa trở lại sau đe dọa đánh bom
ADB thông qua khoản 29 triệu USD giúp Campuchia nâng cấp dịch vụ công
Căng thẳng tiếp tục leo thang trên chính trường Malaysia
Iran hoan nghênh quyết định của LHQ về yêu cầu tái trừng phạt của Mỹ
Brexit: Trưởng đoàn đàm phán EU quyết tâm đạt thỏa thuận với Anh
Ngoại trưởng Đức tự cách ly do nhân viên an ninh mắc COVID-19
Tổng thống Trump gia tăng biện pháp trừng phạt Cuba để thu hút cử tri
Tổng thống Mỹ Trump sẽ đến dự lễ tang nữ Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg
Vấn đề Brexit: Anh lạc quan sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với EU
Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan