(Baothanhhoa.vn) - Nghệ nhân Phạm Thị Tắng ở xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc) đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn và phát huy văn hóa Pôồn Pôông, một trò diễn đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Mặc dù, đã 72 tuổi, nhưng nghệ nhân Phạm Thị Tắng vẫn nhớ đầy đủ các chi tiết của loại hình nghệ thuật này. Sợ loại hình nghệ thuật này bị mai một, bà đã chủ động dạy hát, dạy múa cho thanh niên trong và ngoài xã.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Nghệ nhân Phạm Thị Tắng ở xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc) đã dành nhiều tâm huyết để bảo tồn và phát huy văn hóa Pôồn Pôông, một trò diễn đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Mặc dù, đã 72 tuổi, nhưng nghệ nhân Phạm Thị Tắng vẫn nhớ đầy đủ các chi tiết của loại hình nghệ thuật này. Sợ loại hình nghệ thuật này bị mai một, bà đã chủ động dạy hát, dạy múa cho thanh niên trong và ngoài xã.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Năm 2016, bà Phạm Thị Tắng vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân Nghệ nhân ưu tú.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Nghệ nhân Phạm Thị Tắng hướng dẫn mọi người chuẩn bị các dụng cụ trang trí cây bông.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Để trang trí cây bông cho trò diễn Pôồn Pôông phải làm rất nhiều chi tiết nhỏ, phải chuẩn bị làm cây bông trước lễ hội cả tháng.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Nghệ nhân Phạm Thị Tắng kiểm tra cây bông và các dụng cụ để thực hiện trò diễn Pôồn Pôông. Lễ hội Pôồn Pôông hấp dẫn người xem ở sự khéo léo của người Mường khi làm ra cây bông đủ màu sắc với các chùm hoa gỗ, nông cụ sản xuất, bầy muông thú… tượng trưng cho vũ trụ bao la.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Năm 23 tuổi, bà Phạm Thị Tắng đã trở thành một Ậu Máy (nhân vật chính trong lễ hội Pôồn Pôông), thành thạo từng câu, từng chữ cũng như âm điệu của loại hình Pôồn Pôông.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Nghệ nhân hướng dẫn các điệu múa cho thanh niên trong làng.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Nâng niu từng động tác.

Người giữ hồn cho trò diễn Pôồn Pôông

Nghệ nhân đứng xem các thanh niên biểu diễn để uốn nắn từng động tác.

Hàng năm, vào tháng 3 âm lịch, mùa hoa bông nở trắng, báo hiệu mùa lễ hội Pôồn Pôông ở các bản Mường tỉnh Thanh Hóa. Trong tiếng Mường, “Pôồn” có nghĩa là chơi, vờn, nhảy múa; “Pôông” có nghĩa là bông, hoa. “Pôồn Pôông” tức là lễ thưởng hoa, chơi hoa xung quanh cây bông để cầu cho bản Mường no ấm, ngô lúa đầy bồ, con người hạnh phúc. Pôồn Pôông là loại dân ca nghi lễ, thần linh vừa mang tính chất giao duyên trai gái, vừa cầu phúc… Hoa bông trắng tượng trưng cho tình yêu lứa đôi, vì thế đây còn là lễ hội giao duyên gắn với nhiều câu chuyện tình lãng mạn. Năm 2017, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã có Quyết định công nhận trò diễn Pôồn Pôông xã cao Ngọc (Ngọc Lặc) là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]