(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-1, tại xã Nam Giang (Thọ Xuân) đã diễn ra hội thảo khoa học Lịch sử hình thành và việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Điện Càn Long. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện Thọ Xuân; Hội Khoa học lịch sử tỉnh cùng đông đảo cán bộ và bà con nhân dân xã Nam Giang.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội thảo khoa học lịch sử hình thành và việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Điện Càn Long

Sáng 12-1, tại xã Nam Giang (Thọ Xuân) đã diễn ra hội thảo khoa học Lịch sử hình thành và việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Điện Càn Long. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện Thọ Xuân; Hội Khoa học lịch sử tỉnh cùng đông đảo cán bộ và bà con nhân dân xã Nam Giang.

Hội thảo khoa học lịch sử hình thành và việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Điện Càn Long

Toàn cảnh hội thảo.

Khu di tích Điện Càn Long (xã Nam Giang, Thọ Xuân) là nơi thờ cúng các vị vua Lê Thần Tông, Lê Huyền Tông, Hoàng Thái Hậu Phạm Thị Ngọc Hậu… Với những giá trị lịch sử, văn hoá nổi bật, khu di tích Điện Càn Long đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh từ năm 2013.

Hội thảo khoa học lịch sử hình thành và việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Điện Càn Long

Toàn cảnh khu di tích Điện Càn Long.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, hiện khu di tích Điện Càn Long chỉ còn nền móng và tấm bia công đức trường lưu cùng một số di vật. Các khu mộ vua Lê Huyền Tông, Hoàng Thái Hậu Phạm Thị Ngọc Hậu, chùa Cẩm Long, nhà thờ và lăng mộ Cảo Xuân Hầu Phạm Trừng… vẫn chưa được chú ý trùng tu, tôn tạo, chưa được đề nghị xếp hạng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá về những di sản trên chưa thực sự sâu rộng.

Hội thảo khoa học lịch sử hình thành và việc bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Điện Càn Long

Vì vậy, hội thảo nhằm công bố, trao đổi những tư liệu mới, những nghiên cứu mới của các nhà khoa học, các nhà quản lý văn hoá Trung ương và tỉnh về bối cảnh ra đời, quá trình tôn tạo, các nhân vật thờ cúng. Đồng thời đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, văn hoá nổi bật, thực trạng hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Điện Càn Long và các di tích liên quan trên mảnh đất “địa linh nhân kiệt” xã Nam Giang.

Hội thảo đã nhận được 21 bản tham luận của các nhà khoa học từ nhiều cơ quan nghiên cứu ở trung ương và địa phương về các vấn đề: Bối cảnh lịch sử, quê hương, dòng họ và đóng góp của các nhân vật được thờ cúng ở Điện Càn Long. Di sản Điện Càn Long và các di tích liên quan. Việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Điện Càn Long và các di tích liên quan. Những kết luận của hội thảo sẽ là cơ sở, luận cứ khoa học quan trọng để các cấp chính quyền xã Nam Giang và ngành văn hoá, du lịch xây dựng các dự án trùng tu, bảo tồn khu di tích.

Lê Phượng


Lê Phượng

Từ khóa: Hội thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]